Xử lý hàng loạt tàu cá vi phạm đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

(Dân trí) - Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản phối hợp với Thanh tra Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã tuần tra, kiểm soát các hoạt động khai thác thuỷ sản vùng ven biển và phát hiện nhiều tàu cá vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Qua quá trình kiểm tra, rà soát của lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tàu cá của ngư dân các địa phương vi phạm về khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong đó những tàu cá này đem kích điện, mìn tự tạo, kíp nổ đi khai thác.

Lực lượng chức năng của Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã kiểm tra 25 phương tiện, trong đó nhắc nhở, cảnh cáo 17 phương tiện; bắt giữ 8 tàu cá vi phạm pháp luật.

1-44778
Các tàu cá vi phạm về khai thác, bảo vệ thủy sản

Các chủ tàu cá bị bắt giữ làm nghề lưới kéo và nghề mành, đang khai thác tại vùng biển ven bờ huyện Tĩnh Gia gồm: ông Hoàng Văn Hiệp chủ tàu cá số đăng ký TH- 1494 TS; ông Phạm Văn Xuân chủ tàu cá số đăng ký TH- 91377 TS, ông Lê Công Thanh chủ tàu cá số đăng ký TH- 1197 TS, ông Đinh Văn Kiên chủ tàu cá công suất 24CV, đều trú tại xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia; ông Nguyễn Văn Hùng chủ tàu cá số đăng ký NA- 2750 TS, ông Nguyễn Văn Sinh chủ tàu cá số đăng ký NA- 3603 TS, đều ở tỉnh Nghệ An.

Đặc biệt, có tàu cá của ông Nguyễn Văn Ngoạn, số đăng ký TH- 90687 TS, ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đang tàng trữ bộ kích điện trên tàu; tàu cá của ông Phạm Văn Công, số đăng ký TH- 91275 TS, ở tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tàng trữ 5 quả mìn tự tạo và 144 kíp nổ trên tàu.

Việc các tàu cá có công suất lớn hoạt động khai thác sai vùng; tàng trữ, sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thuỷ sản là hình thức khai thác tận diệt, có tác hại lâu dài, làm các loại trứng cá, cá con, ấu trùng tôm, tôm con bị tiêu diệt; phá hủy hệ sinh thái, nguồn lợi và môi trường thủy sản. Hệ quả của việc đánh bắt bằng những hành vi trên phải mất nhiều năm mới phục hồi lại được.

Duy Tuyên