An Giang:

Vụ hàng trăm bè cá chết bất thường: Do thiếu oxy?

(Dân trí) - Hàng trăm bè cá ở đoạn sông Cái Vừng – nơi giáp với nhau giữa xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang và xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp bị chết đột ngột trong những ngày cuối năm - được kết luận là do thiếu oxy.

Vụ hàng trăm bè cá chết bất thường: Do thiếu oxy? - 1

Hiện tượng cá nuôi trong lồng, bè trên sông Cái Vừng đoạn qua xã Long Hòa, huyện Phú Tân, An Giang bị chết bất thường tiếp tục lan rộng xuống hạ lưu. Theo thống kê của các ngành chức năng huyện này, số lượng cá chết đến chiều 6/2 đã lên đến 635,28 tấn.

Ông Huỳnh Trọng Nam, Chánh văn phòng UBND huyện Phú Tân cho biết: “Hiện nay do cận tết nên bà con không kịp trở tay xử lý tình huống cá chết nên một số người bỏ cá trôi sông nên phần nào gây thêm ô nhiễm nguồn nước sông. Khả năng lan rộng xuống hạ lưu là có thể. Trước mắt, huyện đã chỉ đạo địa phương cho lực lượng công an, quân sự vớt cá lên. Đồng thời tuyên truyền bà con không thả cá xuống sông gây ô nhiễm thêm nguồn nước”.

Người dân trở tay không kịp khi năm hết tết đến mà trăm bè cá chết đột ngột
Người dân trở tay không kịp khi năm hết tết đến mà trăm bè cá chết đột ngột

Trước tình thế đó, để giữ lại số cá chưa bị ảnh hưởng, các chủ bè đã chuyển số cá còn lại đi nơi khác nuôi. Còn giải pháp xử lý quạt nước tăng oxy hòa tan trong nước theo nhiều chủ bè cá không mang lại hiệu quả.

Còn lãnh đạo ngành nông nghiệp huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho hay tới nay có 54 bè nuôi cá bị thiệt hại nặng, với lượng cá chết 150 tấn. Thiệt hại sơ bộ chỉ tính riêng về cá trên 4,5 tỉ đồng. “Cái này không phải là thiên tai nên không thể hỗ trợ cho bà con gì được. Chúng tôi đang đợi kết quả chính thức từ UBND tỉnh An Giang để phối hợp giải quyết giúp bà con theo hướng cụ thể nhất” – một lãnh đạo huyện Hồng Ngự cho biết thêm.

Còn nguồn tin từ Sở Tài nguyên – Môi trường An Giang cho biết, sở này đã có báo cáo số 221 do ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên – môi trường An Giang ký khẳng định cá chết là do thiếu…oxy.

Theo báo cáo này, hiện trường kiểm tra đo đạt ở nơi cá chết hàng loạt thì Oxy hòa tan (DO) rất thấp, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép là 1,57 lần. Còn chất đạm (NO2-) cao hơn quy chuẩn cho phép từ 2,6 – 11,2 lần. Còn chất Lân (PO43-) không cho phép tồn tại trong môi trường nuôi thủy sản nhưng lại phát hiện tồn tại từ 0,5 – 1,4mg/l.

Các hộ nuôi cá cho rằng, tại đoạn sông cây số 10, nơi xuất hiện hiện tượng cá chết đột ngột đầu tiên, có nhà máy của Công ty CP Toàn Cầu trong quá trình sản xuất có sử dụng nhiều nước đế nấu, chế biến lúa gạo.Tuy nhiên, báo cáo ban đầu nhận định, xét nghiệm mẫu nước thì nguyên nhân cá chết ở sông Cái Vừng là do thiếu oxy.

Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý.

Minh Thư