Đà Nẵng:

Trao giải thưởng báo chí tuyên truyền tiết kiệm năng lượng toàn quốc

(Dân trí) - Chiều 9/10, tại Đà Nẵng, Ban Tổ chức Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả toàn quốc lần thứ 8 đã tổ chức lễ trao giải thưởng đến 32 tác giả, nhóm tác giả.

Đây là Giải thưởng báo chí thường niên do Bộ Công thương phối  hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

 

Lễ trao giải báo chí tuyên truyền tiết kiệm năng lượng vừa diễn ra tại Đà Nẵng
Lễ trao giải báo chí tuyên truyền tiết kiệm năng lượng vừa diễn ra tại Đà Nẵng

 

Theo đó, Giải đã thu hút được 300 tác phẩm dự thi với sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí trên khắp mọi miền đất nước. Qua vòng chấm sơ khảo, 45 tác phẩm thuộc bốn loại hình báo chí: truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo in đã được chọn đi tiếp vào vòng chung khảo. Kết quả có 32 tác giả, nhóm tác giả được chọn để trao giải bao gồm bốn giải A, 8 giải B, 12 giải C và 8 giải khuyến khích với tổng số tiền thưởng 172 triệu đồng.

Theo ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo giải nhận định: “Năm nay, các tác phẩm đã bao quát được các vùng miền, các ngành nghề, các vấn đề về tiết kiệm năng lượng. Hội đồng giải đã nhận được những bài viết, phóng  sự truyền hình, phát thanh, điện tử được thực hiện chuyên nghiệp và phản ánh hơi thở cuộc sống trong công tác tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, có những tác phẩm có tính phát hiện, giới thiệu những mô hình tốt, những phương pháp thực hiện hay và hiệu quả”.

Ngay sau lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã phát động “Giải báo chí Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2015. Các tác phẩm tham dự phải được đăng tải trên các phương tiện thông tin, đại chúng từ ngày 1/1/2015 - 31/12/2015.

Khánh Hiền