Thanh Hóa: "Quặng tặc" ngang nhiên lộng hành

(Dân trí) - Để che mắt cơ quan chức năng, công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa đã làm văn bản xin tạm dừng khai thác quặng với lý do chờ giấy gia hạn. Thế nhưng, trái ngược với văn bản xin tạm dừng là việc Cty vẫn ngang nhiên cho giàn máy ra khai thác rầm rộ giữa thanh thiên bạch nhật.

Theo phản ánh của người dân thôn Tâm Tiến (xã Mậu Lâm, Như Thanh, Thanh Hóa), nhiều tháng nay, tại khu vực đồi Nưa xảy ra tình trạng khai thác quặng một cách công khai. Một vùng đồi núi bị máy móc khai thác nham nhở để tìm quặng crômit.

“Lá bùa” hộ mệnh của việc khai thác quặng này là bộ hồ sơ “xin gia hạn” khai thác quặng của Công ty cổ phần khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa (gọi tắt Cty khoáng sản Thanh Hóa). Tuy chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép lại, nhưng đã gần 3 tháng, Cty khoáng sản Thanh Hóa đưa các giàn máy ồ ạt tuyển quặng.

Dù làm văn bản xin dừng khai thác nhưng cty vẫn mang máy ra cày xới cả một vùng đồi
Dù làm văn bản xin dừng khai thác nhưng cty vẫn mang máy ra cày xới cả một vùng đồi

Một người dân ở đây cho biết: “Các máy khai thác đã hoạt động được gần 3 tháng, công nhân chủ yếu là người trong xã. Nếu có người lạ vào sẽ được báo dừng ngay khai thác”.

Có mặt tại thôn Tâm Tiến, đúng như những gì người dân phản ánh, tại khu vực khai thác có 7 giàn máy tuyển quặng, cùng hàng loạt công nhân đang hăng say tiến hành hoạt động khai thác, những cổ máy múc đang cần mẫn đào từng hố quặng. Đây là đại công trường khai thác quặng chứ không phải mỏ quặng đã hết phép.

Điều đáng nói là mặc dù vẫn công khai khai thác quặng, thế nhưng Cty khoáng sản Thanh Hóa lại có văn bản xin tạm dừng khai thác gửi cơ quan chức năng với lý do: Công ty đã nghiên cứu Nghị định số 158/2016/NĐ-CP (mới có hiệu lực), trong đó có nội dung “Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép tận thu khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân khai thác khoảng sản phải tạm dừng khai thác và có trách nhiệm quản lý, bảo vệ tài sản, công trình khác, công trình an toàn, bảo vệ môi trừng, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác cho tới khi được gia hạn hoặc có văn bản trả lời không được gia hạn”.

Việc khai thác diễn ra rất công khai
Việc khai thác diễn ra rất công khai

“Nhằm tuân thủ các quy định về quản lý, khai thác khoáng sản theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, công ty chúng tôi đã làm việc cụ thể với công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Hoàng Mai (đơn vị hợp đồng khai thác), thống nhất tạm dừng khai thác quặng cromit tại khu mỏ xã Mậu Lâm kể từ ngày 25/5/2017 để công ty tập trung hoàn thiện các thủ tục gia hạn Giấy phép khai thác” – Nội dung văn bản viết.

Được biết, vào sáng ngày 2/6, các ngành chức năng huyện Như Thanh cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, yêu cầu dừng việc khai thác quặng, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, việc khai thác quặng vẫn công nhiên diễn ra.

Ông Quách Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm thừa nhận: “Đúng là giấy phép khai thác của Cty khoáng sản Thanh Hóa đã hết hạn, thế nhưng do Nghị định 58 mới có hiệu lực nên sau đó địa phương cùng với đoàn công tác của huyện đã xuống kiểm tra và yêu cầu dừng khai thác”.

Cũng theo ông Hoàng thì xã đã cử cán bộ giám sát bên trong mỏ, nhưng không hiểu sao vẫn có tình trạng khai thác, nếu đúng như phản ánh thì ông sẽ cho người kiểm tra ngay.

Cả vùng đồi bị cày xới tan hoang
Cả vùng đồi bị cày xới tan hoang

Được biết, ngày 29/5/2017, sau khi nhận được văn bản xin tạm dừng khai thác quặng của Cty, Sở TN&MT Thanh Hóa cũng đã có văn bản số 2583/STNMT-TNKS. Nội dung văn bản nêu: Đến nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có công văn 1506/ĐCKS-KS ngày 22/5/2017 với nội dung: “Theo quy định khoản 3 điều 39, Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản thì trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ đề nghị gia hạn đang được các cấp có thẩm quyền xem xét thì tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải tạm dừng khai thác và có trách nhiệm quản lý… đến khi được gia hạn hoặc có văn bản trả lời không được gia hạn.

Từ vấn đề nêu trên đề nghị Sở TN&MT kiểm tra, yêu cầu Cty khoáng sản Thanh Hóa dừng việc khai thác (nếu có) và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo các văn bản hướng dẫn của Tổng cục.

Bình Minh