Quảng Ngãi:

Thả rùa biển quý hiếm về với tự nhiên

(Dân trí) - Lực lượng Biên phòng huyện đảo Lý Sơn vừa vận động ngư dân thả một cá thể rùa biển nằm trong diện quý hiếm về với tự nhiên.

Khoảng 14h ngày 7/12, khi đang tuần tra dọc tuyến bờ biển trên đảo Lý Sơn, lực lượng Biên phòng huyện đảo Lý Sơn đã phát hiện ngư dân Nguyễn Văn Tân (thôn Tây, xã An Vĩnh) bắt được một cá thể rùa biển có trọng lượng gần 10 kg.

Cá thể rùa biển do ngư dân Lý Sơn bắt được thuộc loại đặc biệt quý hiếm cần bảo vệ
Cá thể rùa biển do ngư dân Lý Sơn bắt được thuộc loại đặc biệt quý hiếm cần bảo vệ

Xác định đây là loài rùa biển thuộc nhóm 1B, nguy cấp, quý hiếm, cấm đánh bắt và nằm trong sách Đỏ… Vì vậy, lực lượng Biên phòng phối hợp với Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn vận động ngư dân Tân thả cá thể rùa biển đã bắt được.

Sáng 8/12, dưới sự chứng kiến của các lực lượng chức năng, ngư dân Nguyễn Văn Tân đã thả cá thể rùa biển quý hiếm nói trên về với tự nhiên.

Ngư dân Lý Sơn thả cá thể rùa quý về với tự nhiên
Ngư dân Lý Sơn thả cá thể rùa quý về với tự nhiên

Cá thể rùa biển vừa được đánh bắt đưa vào bờ thì bị phát hiện nên không bị thương tích, sau khi được thả đã nhanh chóng trở về môi trường sống tự nhiên.

Thời gian gần đây, công tác quản lý, bảo tồn biển được thực hiện tốt nên loài rùa biển thường xuyên xuất hiện gần khu vực đảo Lý Sơn.

Quốc Triều