Quảng Bình:

Thả lưới, bắt được rùa quý hiếm

(Dân trí) - Chiều 7/4, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành tái thả một cá thể rùa Quản Đồng quý hiếm về với môi trường biển.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng ngày 6/4, trong lúc đánh bắt thủy sản tại vùng biển Quảng Bình bằng lưới rê cá chim, ngư dân Hoàng Quốc Dao (ở thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy Trung, huyện Lệ Thủy) đã phát hiện một cá thể rùa vướng vào lưới.

Sau đó, anh Dao đã đưa cá thể rùa vào bờ tiến hành chăm sóc và báo cáo sự việc với các cơ quan chức năng.

Cá thể rùa biển quý hiếm vừa được lực lượng chức năng tái thả về với môi trường biển
Cá thể rùa biển quý hiếm vừa được lực lượng chức năng tái thả về với môi trường biển

Ngay sau đó, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Quảng Bình đã cử cán bộ về xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định con rùa biển bắt được nặng khoảng 25kg, có tên Rùa Quản Đồng có tên khoa học là “Cretta caretta” thuộc họ Vích (bộ rùa biển).

Được biết, đây là loài thuỷ sinh quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn, có thứ hạng rất nguy hiểm cấp CR, nếu ai có các hành vi khai thác, thu mua, thu gom, nuôi, lưu giữ, sơ chế, chế biến từ 20kg đến dưới 30kg thì sẽ có mức xử phạt hành chính từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Đặng Tài