Trà Vinh:

Thả hơn 1,4 triệu con giống thủy sản ra môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Ngày 31/3, Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và thả hơn 1,4 triệu con tôm, cá giống ra môi trường tự nhiên.

Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc NN&PTNT tỉnh Trà Vinh, cho biết: Việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam và thả giống thủy sản ra môi trường tự nhiên là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên cho vùng biển ven bờ và xa bờ. Bởi vì nguồn lợi các giống loài thủy sản đã bị sụt giảm nhanh trong thời gian qua và hiện nay đang có nguy cơ cạn kiệt.

Sau lễ mít tinh kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo cán bộ ngành nông nghiệp, nông - ngư dân tham gia thả 1,4 triệu con tôm sú giống, 22.000 con cua biển giống, 14.000 con cá trê giống ra sông Cổ Chiên khu vực cù lao xã Long Trị, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh đến cù lao xã Hòa Minh, huyện Châu Thành (Trà Vinh).

Thả cá, tôm giống ra môi trường tự nhiên
Thả cá, tôm giống ra môi trường tự nhiên

Số giống thủy sản này được vận động từ 145 tổ chức, cá nhân hành nghề kinh doanh giống, dịch vụ phục vụ nuôi trồng, thu mua, chế biến thủy sản và ngư dân hành nghề đánh bắt thủy sản trên địa bàn tỉnh đóng góp.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, từ năm 2005 đến nay ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đã tổ chức thả gần 37 triệu con giống thủy sản (tôm, cá, cua biển…) ra môi trường tự nhiên đã góp phần đáng kể trong việc tái tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển Tây Nam nói chung và của tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Minh Giang