Quảng Trị:

Thả cá thể rùa nặng 15kg do ngư dân bắt trở lại biển

(Dân trí) - Sau khi phát hiện cá thể rùa biển trên tàu cá của ngư dân, lực lượng chức năng đã vận động người này giao nộp rùa để thả lại môi trường biển.

Ngày 27/6, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), xác nhận vừa thả cá thể rùa trở lại môi trường biển.

Cá thể rùa này nặng 15kg, do nhóm của ông Võ Văn Tri (trú tại huyện Bình Châu, Quảng Ngãi), chủ tàu cá QNg 55110TS lặn bắt dưới biển.

Cá thể rùa biển được thả lại môi trường tự nhiên
Cá thể rùa biển được thả lại môi trường tự nhiên

Chiều 26/6, tàu của Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) tuần tra quanh đảo, phát hiện cá thể rùa nói trên trên tàu cá.

Sau khi tuyên truyền, các ngư dân đồng ý bàn giao cá thể rùa biển này để thả về tự nhiên.

Ngay trong buổi chiều, cá thể rùa này được thả trở lại vùng biển đảo Cồn Cỏ sau khi đã được gắn thẻ định danh.

Đ. Đức