Thả cá thể khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên

(Dân trí) - Một cá thể khỉ đuôi lợn vừa được Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng tiếp nhận và tái thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 17/11, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng – cho biết, vừa tái thả một cá thể khỉ đuôi lợn về Tiểu khu 62 Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà.

Cá thể khỉ đuôi lợn được thả về môi trường tự nhiên
Cá thể khỉ đuôi lợn được thả về môi trường tự nhiên

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng tiếp nhận một cá thể Khỉ đuôi lợn (tên khoa học: Macaca (nemestrina) leonina) sống bình thường, cân nặng 1,5kg, do ông Phan Văn Nhật (trú đường Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) chuyển giao. Ngay sau đó, cá thể khỉ đuôi lợn trên đã được tái thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, thực hiện chương trình công tác hàng năm, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã thường xuyên tuyên truyền, vận động và ký cam kết các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã, qua đó các tổ chức, cá nhân tự nguyện, tự giác giao nộp động vật hoang dã cho cơ quan chức năng tiếp nhận, tái thả lại môi trường tự nhiên.

Khánh Hồng