Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã về rừng

(Dân trí) - Ngày 6/10, Đồn Biên phòng Non nước (TP Đà Nẵng) - cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đã tiến hành tái thả về rừng nhiều động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm về tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 19/9, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Non Nước phát hiện và bắt quả tang Trần Văn Đức (SN 2000, trú quán huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã, bao gồm: một con tê tê, 2 con diều hoa và 3 con rắn hổ nên đã tịch thu.

Cá thể rắn hổ chúa được thả về rừng tự nhiên
Cá thể rắn hổ chúa được thả về rừng tự nhiên

Đến ngày 21/9, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương đã đến tiếp nhận một cá thể tê tê đem về cứu hộ tại vườn.

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng tiếp nhận công văn của Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn về kết quả giám định, trong đó ba con rắn hổ chúa thuộc loại nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Hai cá thể diều hoa Miến Điện (1 con đã chết do bị thương nặng) thuộc nhóm IIB quy định tại Nghị định 32/2013/NĐ-CP.

Đến ngày 5/10, Hội đồng tiêu hủy, tái thả động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã tái thả về rừng đặc dụng Nam Hải Vân (thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và đồng thời tiêu hủy 1 cá thể diều hoa (đã chết) theo quy định của pháp luật.

Khánh Hồng