Quảng Nam:

Phạt một cá nhân 200 triệu đồng vì thăm dò khoáng sản trái phép

(Dân trí) - Ngày 28/1, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân với số tiền 200 triệu đồng vì hành vi thăm dò khoán sản trái phép.

Đó là ông Phan Công Mười (SN 1963, trú thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Lý do xử phạt, theo UBND tỉnh Quảng Nam là do ông Phan Công Mười đã có hành vi vi phạm hành chính thăm dò khoáng sản (vàng) tại khu vực thôn Ahu (xã A Tiêng, huyện Tây Giang) mà không có giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lực lượng công an kiểm tra một hầm lò khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.
Lực lượng công an kiểm tra một hầm lò khai thác vàng trái phép tại xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh.

Để khắc phục hậu qua do việc thăm dò vàng trái phép, UBND tỉnh Quảng Nam buộc ông Phan Công Mười san lấp, phục hồi môi trường diện tích khu vực đã thăm dò vàng sa khoáng trái phép gây ra.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với ông Lê Chí Nghĩa (SN 1976, trú thôn 1, xã Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Lý do ông Lê Chí Nghĩa đã có hành vi vi phạm hành chính vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu nên đã bị xử phạt hành chính với số tiền 65 triệu đồng, đồng thời tịch thu gần 1.200 bao thuốc lá điếu các loại nhập lậu.

Công Bính