Hải Dương:

Nước sông chuyển màu đen, cá chết hàng loạt

(Dân trí) - Hơn 10 km kênh thuộc một nhánh sông Sặc đang bị ô nhiễm trầm trọng, có hiện tượng cá chết phơi bụng trên mặt nước cùng mùi hôi thối, nước sông chuyển màu đen ngòm. Chính quyền địa phương và nhân dân xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đang rất hoang mang trước thực trạng này.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hơn 10km bờ kênh thuộc một nhánh của con sông Sặc đoạn qua xã Tân Hồng chảy dài tới xã Cổ Bì đang chuyển màu đen và bốc mùi hôi rất khó chịu.

Tình trạng này làm cá sống dưới sông chết nổi hàng loạt lên mặt nước. Toàn bộ diện tích nước của nhánh sông lâu này là dùng để phục vụ thủy lợi. Tuy nhiên hiện nay nước đã chuyển màu đen, hôi thối nên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đang phải để khô vì không thể bơm nước để phục vụ tưới tiêu.

Cá chết nổi lên trên mặt nước dạt vào bờ gây hoang mang cho người dân trong vùng
Cá chết nổi lên trên mặt nước dạt vào bờ gây hoang mang cho người dân trong vùng

Thông tin về vấn đề này, lãnh đạo UBND xã Cổ Bì cho biết, đây là nhánh sông hay còn gọi là công trình kênh dẫn nước phục sản xuất nông nghiệp, thông với sông Sặc. Từ 5 ngày nay, sông chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Cá chết nổi lên dạt vào bờ khiến người dân vô cùng lo lắng.

Hiện Phòng Nông nghiệp huyện Bình Giang chưa đồng ý cho người dân bơm nước lên đồng để tưới tiêu, do lo ngại nguồn nước bẩn sẽ làm ảnh hưởng đến cây trồng, tăng nguy cơ lây lan bệnh tật.


Mọi ống bơm của công trình tưới tiêu bị bịt tạm lại, chính quyền khuyến cáo người dân không dùng nước này để bơm ra đồng.

Mọi ống bơm của công trình tưới tiêu bị bịt tạm lại, chính quyền khuyến cáo người dân không dùng nước này để bơm ra đồng.

Chính quyền xã Tân Hồng khẳng định, tình trạng nguồn nước bị như thế này là do Công ty TNHH MTV Thương mại Quốc Pháp, Công ty Cổ phần Tiến Long, Công ty TNHH Lục Nam, Công ty XNK nhựa Lâm Phúc (Vĩnh Hồng) gây ra ô nhiễm. Các công ty này nằm ven sông nên đã xả thải ra nguồn nước. Tỉnh đã về phạt nhiều lần nhưng sau đó lại tái phạm.


Nước sông ô nhiễm nặng.

Nước sông ô nhiễm nặng.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, cho biết, vị trí xảy ra tình trạng ô nhiễm thuộc sự quản lý của Công ty Các công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, trực thuộc Bộ Nông nghiệp. Công ty này là đơn vị quản lý trực tiếp nguồn nước tại đây.

Mặt nước chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc
Mặt nước chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc

Lãnh đạo công an huyện Bình Liêu cho hay: “Đơn vị nằm ngay bên bờ kênh đang xảy ra ô nhiễm nên rất ảnh hưởng. Mùi hôi thôi bốc lên bất kể ngày đêm như tra tấn chúng tôi. Phía cơ quan công an cùng nhân dân và chính quyền xã cũng đã phản ánh nhiều nhưng thời gian gần đây tình trạng ô nhiễm lại càng trầm trọng”.

Thu Hằng