Cà Mau:

Ngày đêm canh “giặc lửa” ở rừng U Minh Hạ

(Dân trí) - Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt làm cho nhiều diện tích rừng U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) bị khô hạn nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Lực lượng chức năng và người dân địa phương phải ngày đêm canh giữ để chống lại “giặc lửa” đang đe dọa các cánh rừng.

Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, mưa dứt sớm, nắng hạn lại diễn ra gay gắt và không xuất hiện đám mưa trái mùa nào như những năm trước đây nên đã làm cho nước tại các kênh, rạch trên lâm phần rút nhanh và tình trạng rừng bị khô hạn cũng diễn ra nhanh chóng, phức tạp hơn mọi năm. Không khí phòng, chống cháy rừng của các đơn vị chủ rừng trên địa bàn Cà Mau đang diễn ra khẩn trương hơn bao giờ hết.

Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra ở rừng để chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng.
Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra ở rừng để chủ động trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Ông Lê Thanh Dũng - Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ, cho biết, ở thời điểm hiện tại, mức nước ở khu vực cấm nghiêm ngặt chỉ còn 1,9m (tính từ mặt nước đến đáy kênh), ở phân khu phục hồi sinh thái mức nước còn trữ được 2,05m. “Năm nay, mức nước thấp hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 30cm, nguyên nhân là do nắng nóng liên tục trong những tháng đầu mùa khô, cộng với việc gió mạnh làm cho lượng nước trên lâm phần bốc hơi nhanh”, ông Dũng nói.

“Để kịp thời giữ rừng trước nguy cơ bị "giặc lửa" tấn công, anh em chúng tôi phải ngày đêm thay phiên túc trực. Đôi khi bữa cơm của anh em canh rừng được nấu vội vàng nửa chín, nửa sống nhưng ai cũng nêu cao tinh thần và hăng say làm việc cả. Chúng tôi đã triển khai 5 tổ máy bơm cùng lực lượng xuống ứng trực tại những khu vực có nguy cơ cháy cao, bố trí lực lượng 24/24 ở các chòi canh lửa để kịp thời xử lý những tình huống xấu nhất có thể xảy ra”, ông Dũng nói về sự quyết tâm giữ rừng của đơn vị.

Vào khoảng thời gian quyết liệt nhất, những người giữ rừng đôi khi quên cả nhiệm vụ lo cho gia đình mà chỉ tập trung vào việc ngăn chặn giặc lửa đe dọa tấn công tài nguyên quốc gia này.
Vào khoảng thời gian quyết liệt nhất, những người giữ rừng đôi khi "quên" cả nhiệm vụ lo cho gia đình mà chỉ tập trung vào việc ngăn chặn "giặc lửa" đe dọa tấn công tài nguyên quốc gia này.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ là một trong những đơn vị có diện tích rừng khá lớn với hơn 20.000ha. Theo báo cáo của đơn vị này cho thấy, tình hình nắng nóng trong những ngày qua đã làm cho toàn bộ diện tích rừng do đơn vị quản lý bị khô hạn hoàn toàn, trong đó có hơn 11.500ha đang ở cấp báo cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp V). Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng với quyết tâm bảo vệ rừng không để cháy.

“Để ứng phó với tình trạng nắng hạn khắc nghiệt như hiện nay, chúng tôi đã thành lập Ban chỉ đạo các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng và phân công các thành viên phụ trách địa bàn để kịp thời ứng phó. Ngoài ra, công ty còn phối hợp với kiểm lâm, chính quyền địa phương tăng cường thêm 3 tổ máy bơm trực hỗ trợ với quyết tâm giữ rừng được bình yên trong mùa khô này”, ông Trần Văn Hiếu- Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ chia sẻ.

Ông Trần Văn Khái- Trưởng phòng Kỹ thuật- Quản lý bảo vệ rừng (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ) cho biết thêm: “Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, công ty đã có sự chuẩn bị khá chu đáo ngay từ đầu mùa khô. Hiện công ty có 50 võ lải vận chuyển, 47 máy thuỷ động cơ các loại, tổng số vòi chữa cháy hơn 20.760m, cấp nhiên liệu dự phòng đầy đủ cho các tổ máy và các máy thông tin liên lạc cũng được chú trọng đầu tư để thực hiện nhiệm vụ tốt nhất”.

Các chòi canh luôn có người ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.
Các chòi canh luôn có người ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Không chỉ có các đơn vị chủ rừng mà các hộ dân cũng đang ngày đêm ra sức bảo vệ rừng vì những năm gần đây rừng liên tục tăng giá, đã trở thành tài sản quý giá của họ.

Bà Lê Thị Mai (ngụ ấp 18, xã Khánh Thuận, huyện U Minh) chia sẻ: “Rừng bây giờ giá trị lắm, ngoài cá đồng, ong thì cây gỗ cũng có giá hơn trước rất nhiều nên cho mình thu nhập kinh tế khá cao. Nó nuôi mình thì lẽ nào mình bỏ nó nên từ đầu mùa khô tới giờ, tôi mướn thêm 2 đứa cháu đến tiếp canh giữ, nhất quyết không để xảy ra cháy rừng”.

Trước tình hình nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã có chỉ thị Sở NN&PTNT, Vườn Quốc gia U Minh Hạ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống cháy rừng; vận động và quản lý chặt chẽ không để người dân vào rừng ăn ong, săn bắt thú… gây cháy rừng; bố trí người trực 24/24 tại khu vực có nguy cơ cháy cao; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, các trang thiết bị cho công tác chữa cháy; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống cháy rừng.

Huỳnh Hải – Tuấn Thanh