Quảng Trị:

Ngăn chặn tàu cá dùng xung điện “tận diệt” hải sản

(Dân trí) - Một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vừa bị lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị bắt giữ vì hành vi sử dụng xung điện để đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc địa phương này.

Sáng 12/9, Đồn Biên phòng Cửa Tùng (BĐBP tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa bắt giữ một tàu cá mang số hiệu của tỉnh Quảng Ngãi đang khai thác hải sản bằng hình thức sử dụng xung điện.

Trước đó, vào khuya 11/9, Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Cửa Tùng phối hợp với Công an và lực lượng dân quân xã Vĩnh Thái đã bắt giữ tàu cá mang số hiệu QNg 50010 TS, do ông Võ Lên (SN 1970, trú tại Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ.

Hành vi sử dụng xung điện đánh bắt được cho là tận diệt, làm giảm nguồn lợi hải sản
Hành vi sử dụng xung điện đánh bắt được cho là tận diệt, làm giảm nguồn lợi hải sản

Tàu cá này đang sử dụng xung điện đánh bắt hải sản tại tọa độ 17 độ 00’ vĩ độ Bắc, 107 độ 10’ kinh độ Đông, cách thôn Mạch Nước, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh khoảng 3 hải lý.

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận tàu cá này, ngoài ông Lên còn có 5 người khác, gồm: Võ Văn Chánh (SN 1977), Võ Sáu (SN 1985), Võ Pha (1990, đều trú tại Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1984, ở Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), Hoàng Văn Hoan (SN 1971, ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình).

Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ tang vật để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đ. Đức