Đắk Nông:

Kỷ luật hai kiểm lâm để rừng bị phá mà... không biết

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phá hơn 2ha rừng tại tiểu khu 1676, xã Trường Xuân (Đắk Song), Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên đã ký các quyết định thi hành kỷ luật hai cán bộ kiểm lâm vì để xảy ra tình trạng phá rừng trái phép.

Cụ thể, Quyết định số 821/QĐ-SNN, thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Vũ Tân, Kiểm lâm địa bàn xã Trường Xuân, Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc; chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn; chưa nhận thức hết trách nhiệm bản thân, thái độ bàng quan trước việc người dân phá rừng, khi phát hiện phá rừng trái phép không báo cáo lãnh đạo Hạt, Trạm xử lý, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng kiểm lâm.

Quyết định số 822/QĐ-SNN, thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Huỳnh Thanh Thiện, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14. Khuyết điểm của ông Thiện là chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, giám sát địa bàn để xảy ra phá rừng trái phép mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hiện trường vụ phá rừng tại xã Trường Xuân
Hiện trường vụ phá rừng tại xã Trường Xuân

Trước đó Dân trí đã đưa tin, hơn 2ha rừng nguyên sinh tại tiểu khu 1676 (thôn 9, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đã bị tàn phá nghiêm trọng. Tại hiện trường, nhiều thân cây có đường kính lớn khoảng 60cm bị cưa ngang gần gốc, nằm ngổn ngang. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND xã và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện lại "chưa nhận được báo cáo”.

Khi phóng viên đưa ra thông tin, hình ảnh rừng nguyên sinh tại tiểu khu 1676 bị tàn phá nghiêm trọng, thì Hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Đắk Song mới gọi điện cho kiểm lâm địa bàn để hỏi sự việc. Sau đó ông này mới được thông tin biết là có vụ việc phá rừng xảy ra và cán bộ hạt đang lập biên bản hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, diện tích rừng trên bị phá trong đêm ngày 19/8. Trước đó, ngày 16/8, tại đây cũng xảy ra một vụ phá rừng với diện tích khoảng 0,4 ha. Các cây gỗ bị cưa hạ chủ yếu là de, trâm, chò xót.

Dương Phong