Huế “nóng” lên cùng Giờ Trái Đất

(Dân trí) - Khắp nơi trên địa bàn tỉnh TT-Huế đang tích cực chuẩn bị hưởng ứng Giờ Trái Đất. Đây là năm thứ 2 Huế cùng các tỉnh thành chính trên cả nước hành động vì một giờ tiết kiệm điện cùng thế giới.

Ngày 20/3, đoàn khoa Giáo dục thể chất, ĐH Huế đã phối hợp với Huyện Đoàn Hương Trà tổ chức các hoạt động diễn đàn về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, dọn dẹp vệ sinh, diệt cây mai dương và đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Hôm nay ngày 25/3, đoàn Khối các doanh nghiệp của tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái Đất. Nhiều đơn vị như khoa Môi trường (ĐH Khoa học), Viện Tài nguyên - Môi trường và Công nghệ Sinh học thuộc ĐH Huế... đạp xe tuyên truyền quanh TP Huế.

Huế “nóng” lên cùng Giờ Trái Đất - 1

Những đoàn viên của Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, ĐH Huế đạp xe tuyên truyền về Giờ Trái Đất
Công ty TNHH Bia Huế hưởng ứng tháng hành động Giờ Trái Đất năm 2011 với các hoạt động như: 550 cán bộ, người lao động ký cam kết thực hiện các hoạt động thiết thực tắt các thiết bị điện không cần thiết ở cơ quan và gia đình.
 
Các panô trên khắp các địa bàn trong tỉnh được tắt điện trước 21h30 hàng ngày, trong tháng 3.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế, do tính chất đặc thù không được tắt điện trong các phòng điều trị bệnh nhân, bệnh viện hưởng ứng bằng cách tắt điện không cần thiết ở khu vực hành chính trong và ngoài khuôn viên bệnh viện.

Nhiều cơ cơ quan phối hợp tắt đèn hưởng ứng trong tối 26/3 như: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Trung tâm Công viên cây xanh Huế và Công ty TNHH NN MTV Môi trường và công trình Đô thị Huế. Các địa điểm như tắt đèn là Đại Nội, UBND Tỉnh, cầu Tràng Tiền, đường Lê Duẫn...

Tối 26/3, ở nhiều đơn vị kinh doanh du lịch sẽ có nhiều sáng kiến vừa tiết kiệm điện vừa cho khách có 1 đêm lãng mạn. Như ở bar DMZ sẽ tổ chức hoạt động kép gồm Giờ Trái Đất và đêm tưởng nhớ các nạn nhân trong thảm họa thiên tai diễn ra ở Nhật Bản. Từ 20h30’, trong không khí ấm cúng, tiếng đàn piano hòa quyện cùng ánh nến lung linh, khách tham dự sẽ cùng ghi những lời chúc cho người dân xứ Hoa Anh Đào, sẽ cùng hát những bài hát quốc tế nổi tiếng: Imagine, Let it be, Can you feel the love tonight, Top of the world... và cùng nhắc nhau tiết kiệm năng lượng cho Trái Đất.

Huế “nóng” lên cùng Giờ Trái Đất - 2

Logo ý nghĩa về Giờ Trái Đất của Bar DMZ- nơi sẽ vừa diễn ra Giờ Trái Đất vừa tưởng nhớ những nạn nhân của sóng thần Nhật Bản

Tại KS Saigon Morin Huế sẽ có 1 giờ tắt đèn trong toàn bộ khách sạn. Nến sẽ được thắp ở khắp nơi. Trên các bàn tiệc sẽ có 1 thực đơn ăn nhẹ phục vụ du khách. Ở nhà hàng Nam Châu Hội Quán sẽ tắt hết điện, cho khách ngồi thưởng thức nhạc acoustic và thức ăn trong không gian nến lãng mạn. KS Duy Tân sẽ thông báo cho khách biết về Giờ Trái Đất để cùng hưởng ứng tắt các thiết bị không cần thiết trong phòng. Riêng những nơi công cộng trong khuôn viên KS này sẽ được tắt trong suốt 1 giờ từ 20h30-21h30’.

Huế “nóng” lên cùng Giờ Trái Đất - 3

Những tuyến phố được tắt điện tiết kiệm vào giờ xế chiều

Ở nhiều đường phố trong TP Huế từ tối 23/3 đã được tắt điện đường 1 tiếng từ 18h-19h. Một số nhà dân như đã biết về chương trình Giờ Trái Đất nên cũng đã tắt điện bớt ở những tầng lầu cao không sử dụng, tầng dưới thì giảm bớt các bóng đèn.

Đặc biệt, trong ngày 26/3 sắp tới, sẽ diễn ra lễ diễu hành 500 người qua 11 đường phố và đêm tiêu điểm “Giờ Trái Đất” với sự góp mặt của nhiều ca sĩ trẻ tài năng và Á quân Vietnam Idol 2010 - Văn Mai Hương, đại sứ thiện chí chương trình này.

Huế “nóng” lên cùng Giờ Trái Đất - 4

Huế đã bắt đầu tắt điện dù chưa tới Giờ Trái Đất

Giờ Trái Đất (Earth Hour) do World Wild Fund (WWF) - Quỹ quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên khởi xướng, là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về tiết kiệm năng lượng và biến đổi khí hậu. Sáng kiến này kêu gọi các cá nhân và doanh nghiệp trên toàn thế giới tắt điện một tiếng đồng hồ vào tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm.


Đại Dương

Dòng sự kiện: Giờ Trái đất 2011