Kiên Giang:

Hơn 70km đê biển Kiên Giang sạt lở nghiêm trọng

(Dân trí) - Kiên Giang có khoảng 200km đê biển nhưng thời gian qua, do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, triều cường dâng cao bất thường đã gây sạt lở nghiêm trọng hơn 70km bờ biển, trong đó có nhiều đoạn đê quốc phòng cũng bị sóng biển cuốn trôi…

Những ngày qua, triều cường dâng cao đã cuốn trôi hàng chục căn nhà dân ở 2 xã Vân Khánh và Vân Khánh Tây, huyện An Minh. Hàng ngàn hộ dân đang rất lo lắng khi tuyến đê này có thể vỡ bất kỳ lúc nào, nếu Kiên Giang không có giải pháp căn cơ.

Bà Trần Khánh Linh - xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, cho biết: Hôm đó (26/6), nước biển dâng cao cả 1m, sóng to, vỗ ầm ầm. Bà con trong xóm này tức tốc dọn đồ chạy tán loạn hết.

Một đoạn đê quốc phòng xã Vân Khánh Tây bị sóng biển cuốn phăng vào ngày 26/6 vừa qua. Hiện đang đe dọa nhiều nhà dân
Một đoạn đê quốc phòng xã Vân Khánh Tây bị sóng biển cuốn phăng vào ngày 26/6 vừa qua. Hiện đang đe dọa nhiều nhà dân

Anh Trương Vũ Phương - xã Vân Khánh Tây, chỉ tay về đoạn đê bị sạt lở hôm 26/6, kể lại: "Toàn bộ khu vực này nước ngập bình địa luôn. Như cây dừa đó, nước ngập đến tận đọt dừa (cao hơn 1m). Nhiều nhà dân bị kéo sụp xuống biển vì sạt lở. Tôi ở đây hàng chục năm trời, lần đầu tiên mới chứng kiến nước biển dâng cao làm sụp nhà dân như vậy.

Theo ngành chức năng tỉnh Kiên Giang, cho biết, toàn tỉnh hiện có đến 70km bờ biển bị sạt lở. Trong đó, có hơn 30km ở huyện An Minh và An Biên bị sạt lở cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Mỗi đợt mưa bão, hàng ngàn hộ dân lại phập phồng lo sợ. Bởi bờ kè tạm không thể ngăn được sóng lớn và triều cường.

Trong đợt triều cường dâng cao hôm 26/6 ngoài việc sóng biển phá vỡ nhiều đoạn đê quốc phòng còn làm sụp hàng chục nhà dân
Trong đợt triều cường dâng cao hôm 26/6 ngoài việc sóng biển phá vỡ nhiều đoạn đê quốc phòng còn làm sụp hàng chục nhà dân

Ông Bành Văn Thắng Út -xã Vân Khánh Tây, đề nghị: Tỉnh Kiên Giang phải xây bờ kè kiên cố như Cà Mau thì bà con ở đây mới sống được. Còn làm theo kiểu dùng cừ tràm, đổ đất làm đê như hiện nay chỉ cầm cự được một thời gian thì sóng biển tiếp tục cuống phăng hết.

Do không có kinh phí làm bờ kè kiên cố bằng bê tông, tỉnh Kiên Giang chỉ làm kè tạm bợ thế này
Do không có kinh phí làm bờ kè kiên cố bằng bê tông, tỉnh Kiên Giang chỉ làm kè tạm bợ thế này

Ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc sở NNPTNT Kiên Giang, cho biết: "Việc đầu tư hệ thống kè chống sạt lở đê biển nếu như được quan tâm đầu tư kè cứng đảm bảo như Cà Mau thì đối với Kiên Giang rất cần thiết. Với những khó khăn đó, UBND tỉnh đã kiến nghị bộ ngành Trung ương, bố trí vốn để Kiên Giang có thể đầu tư xây dựng được hệ thống kè biển, phục vụ bà con sản xuất, ổn định cuộc sống trong thời gian tới."

Hàng chục kilomet đê quốc phòng đang bị sóng biển uy hiếp hằng ngày, kéo theo đó là hàng ngàn hộ dân sống trong vùng nguy hiểm. Hiện Kiên Giang đang rất cần sự trợ giúp từ Trung ương đặc biệt là nguồn vốn để có thể đưa ra những giải pháp căn cơ, lâu dài chống chọi với thực trạng sạt lở bờ biển đang diễn ra phức tạp như hiện nay.

Nguyễn Hành