Hơn 7 triệu người dân miền Bắc đang dùng nguồn nước nhiễm bẩn?

(Dân trí) - Theo Hội Cấp thoát nước Việt Nam, hiện nay vẫn còn hơn 7 triệu dân sinh sống ở khu vực miền Bắc và Hà Nội đang sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn… Đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh ung thư, thần kinh…

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo về việc tổ chức sự kiện Vietwater 2015 - Triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành nước, Công nghệ xử lý nước thải tại Việt Nam cùng với Triển lãm quốc tế về ngành tiết kiệm năng lượng và Năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Tham dự buổi họp báo có Ông Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục Hạ tầng Kỹ Thuật (Bộ Xây dựng), ông Trần Quang Hưng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cấp thoát nước Việt Nam, ông Ứng Quốc Dũng - Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, ông Đỗ Hữu Hào - Chủ tịch Hội KHCN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng giám đốc Grunfost Việt Nam, bà Jana Ackermann - Phó Giám đốc Dự án, Mạng lưới các công ty Châu Âu tại Việt Nam và ông M.Gandhi - Giám đốc UBM - đơn vị tổ chức sự kiện này.

2-0377f

Quang cảnh buổi họp báo

 

1-93a72
PGS.TS Ứng Quốc Dũng phát biểu tại cuộc họp báo

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, PGS.TS Ứng Quốc Dũng – Phó Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam cho biết, hiện nay tổng công suất cấp nước toàn ngành đạt khoảng 7 triệu m3 nước sạch mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, sản xuất công nghiệp cũng như các nhu cầu khác, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Tính đến tháng 6/2015, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch là 81%. Tỷ lệ thất thoát nước ngày càng giảm dần, năm 2010 tỷ lệ này là 31%, đến nay còn 24,5%. Cấp nước nông thôn được chú trọng, tăng cường các khu vực cấp nước tập trung với chất lượng ngày càng được cải thiện. Đặc biệt, có những thành phố đã cung cấp cho người dân nguồn nước sạch với chất lượng cao, không chỉ dừng lại ở mức độ sạch, an toàn mà còn là nước “ngon”.

Tuy nhiên, theo số liệu của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, hiện nay vẫn còn khoảng hơn 7 triệu dân sinh sống ở khu vực miền Bắc và Hà Nội vẫn đang sử dụng nguồn nước bị nhiễm bẩn từ các loại rác (lỏng và rắn) chưa qua xử lý thải ra từ sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân và các khu công nghiệp. Đây là nguyên nhân chính của nhiều loại bệnh liên quan đến ung thư, thần kinh và các bệnh ngoài da. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân dẫn được thực trạng nói trên, trong đó là do công nghệ xử lý nước thải của chúng ta vẫn còn hạn chế.

Với mong muốn mang lại giải pháp và kỹ thuật tiên tiến nhằm phát triển bền vững nguồn nước và xử lý nước thải. Vietwater 2015 sẽ diễn ra trong trong 3 ngày, từ 25 - 27/11/2015 tại Trung tâm hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Hiện sự kiện Vietwater 2015 đã thu hút sự đăng ký tham gia của 380 Nhà trưng bày đến từ 35 quốc gia như: Bỉ, Nhật Bản, Singapore, Phần Lan, Trung Quốc, Pháp… Dự kiến sự kiện này sẽ thu hút hơn 10.000 khách tham quan.

Song song với sự kiện Vietwater, Hội Cấp thoát nước Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức buổi trao giải và trưng bày Triển lãm ảnh “Nước cho cuộc sống” lần 2 với hơn 100 tác phẩm xuất sắc của các nhiếp ảnh gia từ khắp mọi miền trong cả nước.

Nguyễn Dương