Quảng Ninh:

Hơn 2.000 hộ dân ở vùng nguy hiểm phải di dời đến nơi an toàn

(Dân trí) - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất Đề án “Di dân ra khỏi vùng sạt lở bãi thải than và khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt nguy hiểm khi có mưa lũ trên địa bàn tỉnh”. Theo đó, toàn tỉnh Quảng Ninh có hơn 400 điểm nguy cơ sạt lở cao và hơn 2.000 hộ dân cần phải dời đến nơi an toàn.

 

Hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện nguy hiểm cần được di dời đến nơi an toàn.
Hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện nguy hiểm cần được di dời đến nơi an toàn.

Trước đó, vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra trận mưa lũ lịch sử, cướp đi tính mạng của nhiều người dân và làm thiệt hại về kinh tế trên 2.000 tỉ đồng, nhiều hộ dân bị sập đổ nhà do sạt lở đất. Hàng trăm hộ dân khác sống trong cảnh sợ hãi do nguy cơ sạt lở đất.

Trong chuyến thăm, tặng quà đối với đồng bào bị lũ lụt tại Quảng Ninh, tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương về việc quy hoạch khu dân cư, di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở đất.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì Đề án “di dân ra khỏi vùng sạt lở, ngập lụt nguy hiểm khi có mưa lũ trên địa bàn tỉnh”. Quá trình rà soát, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định: Trên địa bàn tỉnh có tổng số 402 vị trí sạt lở, ngập lụt nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở ngập lụt nguy hiểm với 2.138 hộ dân cần phải được di dời đến nơi an toàn.

Theo lãnh đạo Sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong tổng số 2.138 hộ dân nằm trong diện phải di dời đén nơi an toàn thì có 412 hộ dân nằm trong khu vực ngập lụt đặc biệt nguy hiểm ở các chân bãi thải; 1.032 hộ dân nằm trong khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm; 424 hộ dân trong khu vực gập lụt đặc biệt nguy hiểm khác.

Theo đó, để di dời toàn bộ số hộ dân diện nguy hiểm đến nơi an toàn, tỉnh Quảng Ninh cần đến 22,83ha tổng nhu cầu đất ở; tổng nhu cầu đất quy hoạch là 53ha với tổng khái toán kinh phí lên đến 1.307 tỷ đồng.

Tuấn Hợp