Hà Nội: Cây chết khô 2 năm vẫn "nghễu nghện" trên phố

(Dân trí) - Một cây xanh đã chết khô cách đây khoảng 2 năm trên phố Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm – Hà Nội), nguy cơ gãy đổ rất cao, tiềm ẩn nhiều tai nạn, nhưng không hiểu sao cơ quan chức năng không tiến hành chặt bỏ.

Theo phản ánh của một số người dân sinh sống tại phố Lý Thái Tổ, phản ánh, 1 cây xanh trước cửa ngôi nhà số 26B tại con phố này đã chết khô cách đây khoảng 2 năm, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cơ quan chức năng không tiến hành chặt bỏ.

Sự tồn tại của cây khô này đang đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn cho người dân đi lại qua khu vực này. Đặc biệt cây khô đứng ngay trước trường học, hàng ngày lượng học sinh qua lại rất đông.

 

4-1446620201325

Sự tồn tại của cây chết khô này đang gây nguy hiểm cho người dân vì khả năng gẫy đổ rất cao, nhất là những thời điểm có mưa gió

 

2-1446620198974

 

Ông Trần Minh Sơn (55 tuổi), nhân viên trông giữ xe khu vực trên cho biết: “Cách đây 2 năm tôi về đây làm nhân viên trông giữ xe đã thấy cái cây này chết khô như vậy rồi. Không hiểu lý do gì mà họ không tiến hành chặt bỏ đi, cứ để thế này trước sau cây cũng sẽ đổ khi có mưa bão, rơi trúng ai thì người đó thiệt thân. Bên kia là trường học nên hàng ngày học sinh qua đây rất đông. Mấy hôm trước tôi thấy họ xuống kiểm tra còn chụp ảnh mà đã cho cắt bỏ đâu. Mong muốn của cá nhân tôi, cũng như người dân khu vực là cơ quan chức năng cho chặt bỏ càng sớm càng tốt vì để cái cây khô tồn tại như vậy cũng chẳng có tác dụng gì”.

Cùng mong muốn với ông Sơn, anh Trần Văn Chiến (39 tuổi, chủ cửa hàng số 26B) đối diện với cây chết khô nói trên cho biết thêm: Mỗi khi có khách vào cửa hàng, anh Chiến thường xuyên phải nhắc nhở dựng xe tránh xa gốc cây chết khô vì sợ cây gẫy đổ vào xe, đặc biệt là khi trời mưa gió.

Theo quan sát của phóng viên, cây chết khô nói trên có đường kính chỉ khoảng 20-25cm, nhưng khá cao. Phần thân cây lớp vỏ đã bong tróc rất nhiều, lớp gỗ bên trong đã bị nứt dọc nhiều chỗ và lá đã rụng hết.

Trưa nay (4/11), trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội – cho biết, đơn vị này sẽ cho người xuống kiểm tra thực tế và tiến hành xử lý.

Nguyễn Dương