Đà Nẵng:

Gần 1 triệu Euro xây 100 căn nhà chống biến đổi khí hậu

(Dân trí) - Theo kế hoạch, 100 nhà ở chống biến đổi khí hậu sẽ được triển khai xây mới, sửa chữa trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian 30 tháng, kể từ tháng 4/2016.

Chiều 12/5, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khởi động thực hiện cơ chế ưu đãi để xây dựng nhà ở chống chịu với biến đổi khí hậu cho người nghèo đô thị trên địa bàn thành phố.

Dự án với tổng vốn thực hiện 898.028 Euro, tương đương hơn 22 tỷ đồng do Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) tài trợ, với mục tiêu cụ thể: gia tăng số lượng nhà ở có thể chịu được các cơn bão và lũ lụt.

Dự án xây dựng nhà ở chống biển đổi khí hậu đã chính thức khởi động
Dự án xây dựng nhà ở chống biển đổi khí hậu đã chính thức khởi động

Theo báo cáo của Văn phòng Biến đổi khí hậu TP Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố, nhà bán kiên cố, nhà tạm và nhà đơn sơ vẫn chiếm tỷ lệ cao: 111.883/204.035 nhà; khó chống chịu trước bão, lũ. Mặc dù nhu cầu về xây, sửa nhà ứng phó với bão lũ khá cao nhưng người dân vẫn còn gặp khó khăn trong tiếp cận các vốn vay ưu đãi, hỗ trợ; chưa có chính sách bảo hiểm nhà ở liên quan đến chống chịu bão, lũ.

Theo kế hoạch, sẽ có tối thiểu 100 căn nhà được triển khai dành cho các hộ có thu nhập thấp. Trong giai đoạn tới, dự án có thể nhân rộng ra với số lượng nhà nhiều hơn.

Trước đó, dự án "Nhà chống bão vì một thành phố Đà Nẵng có khả năng chống chịu" do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ được triển khai từ năm 2011-2017. Dự án đã tác động tích cực đến từng gia đình, để mỗi người dân trở thành những tuyên truyền viên tích cực về biến đổi khí hậu; đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Đến cuối tháng 4/2016, dự án đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 414 hộ gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Khánh Hồng