Festival Lâm sản Việt Nam đầu tiên sẽ tổ chức tại Bình Định

(Dân trí) - Với chủ đề “Lâm sản Việt Nam: Hội nhập & Phát triển bền vững”, Festival Lâm sản Việt Nam đầu tiên sẽ tổ chức tại TP Quy Nhơn (Bình Định) từ 26 - 29/3/2011.

Festival Lâm sản Việt Nam đầu tiên sẽ tổ chức tại Bình Định - 1
Các sản phẩm đồ gỗ Việt Nam đã có mặt tại 120 nước trên thế giới.
 
Ông Lê Hữu Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, việc tổ chức Festival Lâm sản nhằm phát huy vai trò, tiềm năng của lâm sản Việt Nam trong phát triển Kinh tế - Xã hội và bảo vệ môi trường.

Đây cũng là dịp nhằm tôn vinh các nhà khoa học, doanh nghiệp, quản lý và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển bền vững của ngành lâm sản Việt Nam, tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các nhà kinh doanh lâm sản với các đối tác trong và ngoài nước.

Dự kiến, sau lần tổ chức này, Festival Lâm sản sẽ trở thành sự kiện quốc gia và được tổ chức định kỳ.

Theo Ban tổ chức, tại Festival Lâm sản sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa như: Hội chợ triển lãm các sản phẩm chế biến từ gỗ, lâm sản; Hội thảo chuyên đề về lâm sản; Liên hoan ẩm thực đặc sắc các vùng miền; Triển lãm sinh vật cảnh; Hội thi lâm sản đẹp; Tôn vinh, khen thưởng các sản phẩm tiêu biểu; trao kỷ lục Guiness…

Ngoài ra, trong khuôn khổ Festival còn diễn ra lễ dâng hương đền thờ Quang Trung, sân khấu hóa giới thiệu các khu rừng nguyên sinh, phòng hộ Việt Nam, hội thi hóa trang lâm sản, vẽ tranh cổ động bảo vệ rừng, triển lãm ảnh nghệ thuật, mô hình con đường “Lâm sản Việt Nam trên con đường hội nhập quốc tế"…

Ngành công nghiệp chế biến gỗ và Lâm sản Việt Nam đã có sự phát triển mạnh cả về cơ sở vật chất và kỹ thuật công nghệ. Sản phẩm gỗ Việt Nam đã được xuất khẩu sang 120 nước trên thế giới.

Hoài Lương