Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016:

Diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai trên sông Hàn

(Dân trí) - Tình huống giả định: Sáng 26/7, bão số 3 dổ bộ vào Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, mưa to gió lớn khiến các tàu thuyền của ngư dân gặp nạn, tàu cháy, nhiều người bị rơi xuống nước trong lúc các tàu thuyền đang di chuyển về Âu thuyền trú bão.

Video: Diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai trên sông Hàn

Đây là tình huống giả định diễn tập ứng phó thiên tai - một trong những hoạt động chính của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP16) đang diễn ra tại Đà Nẵng. PP16 có sự tham dự của đại diện đến từ các quốc gia đối tác, bao gồm Úc, Canada, Indonesia, Nhật bản, Malaysia, New Zealand, Palau, Philippines, Hàn Quốc, Singapore, Timor Leste, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam, với mục tiêu tăng cường ứng phó thảm họa ở các quốc gia khu vực.

Tham gia diễn tập có các phương tiện và lực lượng cứu hộ cứu nạn trên Tàu Bệnh viện Mercy của Hải quân Mỹ phối hợp cùng Tàu Bệnh viện Khánh Hòa và các phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng. Hơn 300 người trực tiếp tham gia diễn tập. 2 tàu của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, 7 thuyền nhỏ được huy động giả tạo tàu bị nạn và các tàu thuyền của ngư dân đang di chuyển trú bão; 9 tàu và xuồng của Bộ đội Biên phòng và Tàu Bệnh viện Mercy của Hải quân Mỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Trở lại tình huống diễn tập, ngay khi nhận được tin báo về tai nạn của các tàu thuyền của ngư dân đang đi tránh bão trên sông Hàn, lực lượng và các phương tiện cứu hộ cứu nạn trên tàu Bệnh viện Mercy đang neo đậu ở Đà Nẵng đã được đề nghị hỗ trợ phối hợp cùng các lực lượng và phương tiện của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố triển khai các phương án xử lý tình huống.

Lúc này, trên sông Hàn có một thuyền ngư dân với 10 lao động bị chết máy trôi dạt trên sông. Các thuyền viên trên tàu rất hoảng loạn, nhiều người bị rơi xuống nước. Tiếp đó, có một thuyền khác bị bốc cháy do chập điện, nhiều thuyền viên hoảng loạn nhảy xuống nước. Diễn biến các tai nạn do thiên tai trên sông được thông báo chi tiết liên tục để Ban Chỉ huy thống nhất phương án, điều động lực lượng và các phương tiện ứng cứu. Lực lượng y tế trên bờ cũng sẵn sàng ứng tiếp phân loại, sơ cấp cứu nạn nhân trước khi đưa về các bệnh viện điều trị chuyên sâu.

Tình huống diễn tập các tàu bị nạn do mưa bão như thật trên sông Hàn, Đà Nẵng
Tình huống diễn tập các tàu bị nạn do mưa bão như thật trên sông Hàn, Đà Nẵng

Tàu cháy lớn giữa sông
Tàu cháy lớn giữa sông

Tàu, xuồng của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và Tàu Bệnh viên Mercy của Hải quân Mỹ được huy động cứu hộ, cứu nạn
Tàu, xuồng của Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và Tàu Bệnh viên Mercy của Hải quân Mỹ được huy động cứu hộ, cứu nạn

Lực lượng y tế phối hợp đưa nạn nhân vào bờ
Lực lượng y tế phối hợp đưa nạn nhân vào bờ

Diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai trên sông Hàn - 5

Trạm y tế dã chiến được dựng lên để sơ cấp cứu nạn nhân
Trạm y tế dã chiến được dựng lên để sơ cấp cứu nạn nhân

các sự cố tai nạn do thiên tai được thông báo liên tục về Ban Chỉ huy để thống nhất phương án điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn
các sự cố tai nạn do thiên tai được thông báo liên tục về Ban Chỉ huy để thống nhất phương án điều động lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn

Diễn tập ứng phó thảm họa thiên tai, như Đại tá Tom Wiliams - Chỉ huy tàu bệnh viện của Hoa Kỳ USNS Mercy chia sẻ, là một trong những nội dung chính và cũng là điểm mới của PP16 so với các năm trước.

Mục đích diễn tập được xác định là nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của chính quyền các cấp, phối hợp các lực lượng quốc tế trong công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thông qua diễn tập, từng bước hoàn thiện và bổ sung kế hoạch, phương tiện sát với thực tế, sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống. Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư có ý thức chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Khánh Hiền