Đà Nẵng phát động Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh

(Dân trí) - Sáng 19/7, Sở Tài Nguyên – Môi trường TP Đà Nẵng phối hợp với UBND quận Liên Chiểu tổ chức lễ phát động Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước cấp thành phố năm 2015.

Mục đích của phong trào là nhằm kêu gọi sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, toàn thể, các tổ chức, cá nhân chia sẻ cùng nhà nước trong các hoạt động nạo vét, sữa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước tại các khu vực, nơi thường xuyên xảy ra ngập nước và ô nhiễm môi trường, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng trong mùa mưa.

Các lực lượng tập trung khơi thông cống rãnh 

Các lực lượng tập trung khơi thông cống rãnh 

Tuần lễ  Tuần lễ nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước được triển khai từ ngày 19-26/7, tổ chức nạo vét khơi thông tại 14 điểm cấp thành phố và 18 điểm cấp, quận/huyện. Năm nay, quận Liên Chiểu là địa phương được chọn làm nơi tổ chức lễ phát động cấp thành phố.

Thực tế cho thấy, áp lực lớn của các hồ đầm, hệ thống cống rãnh, mương thoát nước là các chất thải rắn, sự san lấp, lấn chiếm sử dụng làm thu hẹp diện tích các dòng chảy. Bên cạnh đó, các nguồn chất thải chưa qua xử lý, thải vào hệ thống cống rãnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường và đời sống người dân.

Do việc, việc điều tiết các ao hồ, tránh ngập úng là vấn đề rất phức tạp, cần có kế hoạch xử lý lâu dài và sự chung tay, góp sức của các cấp, ban, ngành và toàn thể nhân dân.

Khánh Hồng