Cứu hộ chú rùa biển lạc vào đầm phá Huế

(Dân trí) - Vào lúc 7h ngày 22/10, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản nhận được thông tin có một cá thể rùa biển được người dân phát hiện trong vùng hồ nuôi tôm của mình ở đầm phá.

Theo đó, người phát hiện rùa là anh Phan Ngọc (trú tại thôn Tân Dương, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang).

Sau khi nhận được thông tin, các cán bộ Chi cục đã nhanh chóng về làm việc với anh Ngọc và chính quyền UBND thị trấn Thuận An để xác minh và trao đổi bàn biện pháp cứu hộ.

Qua đo đạc và kiểm tra con rùa biển được xác định thuộc loài Vích, họ Vích, Bộ rùa biển có tên khoa học Chelonia mydas. Kích thước con rùa dài 90 cm, chiều rộng mai 63cm, cân nặng 35 kg, mai hình oval, phẳng, màu gụ, vân gạch, hai bên có 4 tấm vảy đối xứng và trước đầu có một đôi tấm vảy, sức khỏe tốt.

 

Chú rùa biển họ Vích lạc vào đầm phá Huế
Chú rùa biển họ Vích lạc vào đầm phá Huế

Cận cảnh chú rùa biển lạc vào đầm phá.

Cận cảnh chú rùa biển lạc vào đầm phá.

 

Trong trưa cùng ngày, để đảm bảo sức khỏe cho cá thể rùa biển, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Vang, UBND thị trấn Thuận An, đại diện thôn Tân Dương cùng anh Phan Ngọc thả cá thể Vích này trở lại biển.

 

Chú rùa chuẩn bị được thả về biển trong trưa 22/10
Chú rùa chuẩn bị được thả về biển trong trưa 22/10

 

Theo TS. Nguyễn Quang Vinh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là chú rùa biển thứ 3 được cứu hộ trong năm 2015. Trước đó, vào tháng 3 và tháng 6 năm 2015 Chi cục cũng đã cứu hộ thành công 2 cá thể rùa biển trôi dạt vào vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế.

“Rùa biển họ Vích là một loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, mức độ nguy cấp bậc EN, có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, cấm khai thác, đánh bắt dưới mọi hình thức (Bảng 03 Quyết định 82/2008/QĐ-BNN). Do đó, mỗi chúng ta phải chung tay bảo vệ và kịp thời thông tin cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện loài động vật quý hiếm này” – TS Bình cho ý kiến.

Đại Dương