Bình Định: Xử lý các đối tượng khai thác đất sét trái phép

(Dân trí) - Lợi dụng thi công làm đường, một cá nhân tận dụng để khai thác đất sét trái phép, trục lợi riêng. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương phát hiện xử phạt thì các đối tượng ngoan cố không chịu thực hiện.

 

Khai thác đất trái phép tại khu vực núi Thơm, gần khu mồ mã khiến người dân bức xúc
Khai thác đất trái phép tại khu vực núi Thơm, gần khu mồ mã khiến người dân bức xúc

Từ đầu năm 2015, trên địa bàn huyện Tây Sơn (Bình Định) rộ lên tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực núi Thơm (thuộc thôn Kiên Thạnh, xã Bình Hòa), ảnh hưởng đến đời sống nhân dân địa phương.

Ngay sau đó, UBND huyện Tây Sơn vào cuộc kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp đưa phương tiện cơ giới vào khai thác đất trái phép tại khu vực núi Thơm. Qua đó, xử phạt 20 triệu đồng với các trường hợp trên và yêu cầu san gạt, trả lại mặt bằng.

Thế nhưng, lợi dụng việc san gạt này, 3 trong 4 trường hợp vi phạm là ông Nguyễn Văn Hòa (ở thôn Nhơn Thuận, xã Tây Vinh), bà Trần Thị Thanh Hiền (ở khối 5, thị trấn Phú Phong), ông Trương Ngọc Bê (ở thôn Trường Định 2, xã Bình Hòa) tiếp tục tái phạm, gây tác động xấu đến môi trường xung quanh và bức xúc cho nhân dân.

Khu vực núi Thơm (xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn) bị xẻ thịt không thương tiếc
Khu vực núi Thơm (xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn) bị xẻ thịt không thương tiếc

Tiếp đó, tháng 5/2015, lãnh đạo UBND xã Bình Hòa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 trường hợp với tổng số tiền phạt là 15 triệu. Tuy nhiên đến nay, các đối tượng vẫn chưa chấp hành nộp phạt dù chính quyền địa phương nhắc nhở nhiều lần.

Theo ông Đào Văn Sang, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa cho biết, đến nay tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực núi Thơm đã chấm dứt. Tuy nhiên, các đối tượng cố tình chây ỳ không chịu nộp phạt. Nếu các đối tượng tiếp tục ngoan cố, chúng tôi phải sẽ có biện pháp cứng rắn, xử lý dứt điểm.

Doãn Công