Quảng Trị:

Bàn giao 15 cá thể tê tê quý hiếm cho Vườn quốc gia Cúc Phương

(Dân trí) - Những cá thể tê tê quý hiếm vừa được Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bàn giao cho Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương bảo vệ, phục hồi.

Ngày 5/5, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đã bàn giao 15 cá thể tê tê - tang vật vụ vi phạm do lực lượng Biên phòng phát hiện, thu giữ giao cho Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương.

Trước đó, khi tiếp nhận 15 cá thể tê tê vào ngày 26/4, Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa đã chăm sóc, trưng cầu giám định.

Những cá thể tê tê đảm bảo sức khỏe sau quá trình chăm sóc
Những cá thể tê tê đảm bảo sức khỏe sau quá trình chăm sóc

Cơ quan chức năng xác định 15 cá thể tê tê Java nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ. 15 cá thể tê tê có tổng trọng lượng 61kg.

Trong ngày 3/5, khi các cá thể tê tê đảm bảo sức khỏe, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã liên hệ và bàn giao 15 cá thể cho cán bộ Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương để tiến hành cứu hộ, phục hồi.

Những cá thể tê tê đã được cán bộ Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận
Những cá thể tê tê đã được cán bộ Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã và Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận

Như Dân trí đã thông tin, khi tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới, đoạn qua khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo), lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện 4 đối tượng buôn lậu gùi ba lô có dấu hiệu nghi vấn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng kiểm tra, 4 đối tượng lập tức bỏ chạy vào rừng, bỏ lại 4 ba lô bên trong chứa 15 cá thể tê tê nói trên.

Đ. Đức