Đắk Nông

Bác bỏ thông tin vỡ hồ bùn đỏ tại nhà máy Alumin Nhân cơ

(Dân trí) - Ngày 30/9, ông Đàm Quang Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, tỉnh Đắk Nông cho biết: Khi nhận được thông tin cho rằng có sự cố vỡ hồ chứa bùn đỏ, đơn vị đã kiểm tra, xác minh và khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật.

Ông Trung cho biết, mấy ngày nay trên địa bàn có mưa lớn khiến nước trên suối Đắk Dao chạy qua địa bàn xã Nhân Cơ dâng cao. Nước đã làm ngập một số tuyến đường khiến người dân không thể đi lại.

Trước đó ngày 29/9, người dân sinh sống gần khu vực nhà máy Alumin Nhân Cơ có phản ánh, nhiều tuyến đường quanh nhà máy bị ngập nước, không thể đi lại. Đặc biệt, tuyến đường vào bon Bù Dấp nước ngập rất cao, nước chảy về đỏ ngầu nên người dân nghi ngờ có sự cố từ Nhà máy Alumin và đã báo chính quyền địa phương đi kiểm tra.

Một góc nhà máy alumin Nhân cơ
Một góc nhà máy alumin Nhân cơ

Ngay trong ngày, khoảng 40 người trong đó có lãnh đạo xã Nhân Cơ cùng người dân địa phương đã trực tiếp vào nhà máy kiểm tra và thực tế khẳng định không có chuyện vỡ hồ chứa bùn đỏ.

Ông Ngô Tố Ninh, Phó giám đốc Công ty Nhôm Đắk Nông cũng khẳng định, thông tin sự cố vỡ hồ bùn đỏ là không chính xác. Do mưa to làm nước suối dâng cao, gây ngập tuyến đường dẫn vào bon Bù Dấp (xã Nhân Cơ) khiến người dân không thể qua lại. Hiện tượng này thường xuyên xảy ra khi có mưa lớn nên Công ty Nhôm Đắk Nông đã đồng ý nâng cấp tuyến đường trên để phục vụ người dân đi lại tốt hơn.

Vào ngày 20/9, người dân sống gần cống xả thải của nhà máy Alumin Nhân Cơ cũng phản ánh vào chiều cùng ngày nước thải thoát ra từ cống xả này có màu đen và mùi hôi. Nghi ngờ đây là nguồn nước chưa qua xử lý được đổ thẳng ra môi trường nên đã báo với cán bộ địa phương.

Sau khi kiểm tra, rà soát lại toàn bộ thời gian, quy trình xả nước, đại diện công ty này cũng khẳng định đó hoàn toàn không phải nước thải trong quá trình sản xuất. Do trước đó trên địa bàn xảy ra mưa lớn nên nước mưa kéo theo nhiều rác, chất bẩn trên bề mặt đất khiến cho nước có màu đen.

Vào 7/ 2016 nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ cũng từng để xảy ra sự cố vỡ máy bơm trong quá trình vận hành thử khiến khoảng 9,58 m3 kiềm (NaOH) bị chảy ra ngoài nền sân bêtông và nền đất. Trong đó có một phần đã được thu hồi trở lại bồn chứa, một phần thẩm thấu xuống nền đất liền kề với diện tích 600 m2 và một phần theo nước mưa chảy xuống suối Đắk Yao qua cống xả nước mưa tràn qua nhà máy. Sự cố khiến cá, tôm bị chết, người dân bị dị ứng, phồng rộp da khi tắm nước suối.

Dương Phong