Thanh Hóa:

"Bà hoả" thiêu tan hoang hàng chục ha rừng

(Dân trí) - Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến chiều tối ngày 27/5, ngọn lửa cháy rừng phòng hộ tại xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc) tạm thời đã được khống chế. Tuy nhiên, ngọn lửa cháy âm ỉ đã lan sang diện tích rừng của các xã bên cạnh.

Chiều tối ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Sinh – Trưởng công an xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, hiện đám cháy rừng trên địa bàn xã đã tạm thời được khống chế. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, nắng nóng nên đám cháy đã lan rộng sang các xã Hoằng Xuân, Hoằng Khánh của huyện Hoằng Hóa và xã Châu Lộc của huyện Hậu Lộc. Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực chữa cháy cứu rừng.

Hàng chục ha rừng tại huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa bị thiêu rụi
Hàng chục ha rừng tại huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa bị thiêu rụi

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê được số diện tích rừng bị thiệt hại do đám cháy gây ra. Ước tính ban đầu, diện tích rừng thông, keo và bạch đàn bị thiêu rụi là gần 20ha. Nguyên nhân ban đầu được xác định do đám cháy phát ra từ ngọn núi Sơn Trang, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc sau đó đã lan nhanh sang các ngọn núi kế bên.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ bao gồm kiểm lâm, công an, quân đội, dân quân tự vệ, cùng hàng trăm người dân của hai huyện Hậu Lộc và Hoằng Hóa đã tiếp cận hiện trường, công tác cứu hộ được khẩn trương tiến hành. Do không có nước nên phương pháp dập đám cháy chỉ trông vào việc phân vùng, ngăn chặn không để lan sang các khu rừng khác.

Tan hoang khu rừng thông, bạch đàn, keo tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc
Tan hoang khu rừng thông, bạch đàn, keo tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc

Lực lượng cứu hộ chữa cháy cho biết, lớp thực bì tại những khu rừng bị cháy này rất dày, kết hợp với nắng nóng kéo dài, không khí khô hanh nên rừng rất dễ bắt cháy. Hơn nữa, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi điểm cháy trên núi cao, khó tiếp cận, lại không có nước nên ngọn lửa bùng phát, cháy lan rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã thiêu rụi hàng chục ha rừng thông, bạch đàn và keo.

Hơn 1.000 người bao gồm các lực lượng đã được huy động cứu rừng. Chiều tối 27/5, công tác dập lửa, khống chế đám cháy vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

“Tại điểm cháy ở núi Sơn Trang, từ sáng đến trưa, chúng tôi cùng lực lượng cứu hộ của huyện đã tạm thời khống chế được cháy nhưng sau đó ngọn lửa lại bùng phát. Lực lượng cứu hộ tiếp tục nỗ lực dập lửa, đến cuối buổi chiều, đám cháy mới được khống chế. Lúc này, ngọn lửa đã lan sang rừng ở các xã bên, anh em vẫn đang nỗ lực để khống chế” – ông Sinh nói.

Cơ quan công an điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy.
Cơ quan công an điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy.

Thái Bá