5 cán bộ pháp luật, 2 nhà báo được vinh danh vì động vật hoang dã

(Dân trí) - Sáng nay (14/10), tại Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ Động vật hoang dã (ĐVHD). Có 5 cán bộ thực thi pháp luật và 2 nhà báo được vinh danh vì có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực bảo vệ các loài ĐVHD của Việt Nam.

Lễ trao giải trên do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và tổ chức Freeland tổ chức.

11111-1444802669406

Hàng năm cơ quan chức năng của Việt Nam phát hiện bắt giữ rất nhiều vụ buôn bán trái phép ĐVHD (ảnh minh họa internet)

 

Giải thưởng Cống hiến Bảo vệ ĐVHD đã thu hút sự quan tâm và tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật cũng như những đơn vị báo chí trên cả nước với nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc. Những cá nhân được đề cử bao gồm nhà báo, cán bộ cảnh sát phòng chống tội phạm (CSPCTP) về môi trường, cán bộ kiểm lâm, cán bộ hải quan, cán bộ ngành thủy sản và cán bộ thuộc các cơ quan thực thi pháp luật khác về ĐVHD.

Sau quá trình đánh giá khách quan, Ban giám khảo bao gồm đại diện ENV, tổ chức Freeland, TRAFFIC Đông Nam Á – Chương trình Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng, IUCN Việt Nam và Trung tâm Con người và Thiên nhiên đã chọn ra bảy cá nhân có thành tích xuất sắc nhất để vinh danh trong buổi lễ trao giải ngày hôm nay.

 

Ông Trần Hữu Hồng (bìa phải) – Trưởng phòng CSPCTP về Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An nhận giải...
Ông Trần Hữu Hồng (bìa phải) – Trưởng phòng CSPCTP về Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An nhận giải...

 

Cụ thể, cán bộ thực thi pháp luật xuất sắc bao gồm: Huỳnh Quốc Thắng – Cán bộ hải quan, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Sân bay Tân Sơn Nhất; Nguyễn Duy Toại – Đội trưởng, Phòng CSPCTP về Môi trường, Công an tỉnh Bắc Kạn; Nguyễn Hữu Hóa – Cán bộ bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn Sao La; Nguyễn Trọng Khôi – Đội trưởng, Phòng CSPCTP về Môi trường, Công an tỉnh Tây Ninh; Trần Hữu Hồng – Trưởng phòng CSPCTP về Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An.

Nhà báo xuất sắc: Đỗ Doãn Hoàng – Nhà báo, Báo Lao Động; Lê Thị Hồng Vân – Nhà báo, Báo Nhân Dân.

2-1444804097616

Các cá nhân đoạt giải chụp ảnh lưu niệm

 

Bà Vũ Thị Quyên, Giám đốc ENV chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự tổ chức Lễ trao giải Cống hiến Bảo vệ ĐVHD lần thứ hai để ghi nhận và tôn vinh các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ĐVHD. ENV và các đối tác đánh giá rất cao những nỗ lực không mệt mỏi của các cơ quan thực thi pháp luật, báo chí và cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ ĐVHD.”

Việt Nam là quốc gia có đa dạng sinh học độc đáo và phong phú với nhiều loài ĐVHD quý hiếm. Tuy nhiên, các loài ĐVHD hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Việt Nam bị coi là một trong những điểm nóng về nạn buôn bán ĐVHD với các mạng lưới xuyên quốc gia hoạt động tinh vi, có tổ chức. Mỗi năm, hàng tấn ĐVHD bị buôn bán để phục vụ nhu cầu ẩm thực, làm thuốc và đồ mĩ nghệ tại thị trường trong và ngoài nước. Từ năm 2014 đến cuối tháng 8/2015, ENV đã ghi nhận 12 vụ buôn bán sừng tê giác và 34 vụ buôn bán ngà voi. Chỉ tính riêng trong tháng 8, lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 10 tấn ngà voi và sừng tê giác. Năm 2010, cá thể tê giác Java cuối cùng của Việt Nam đã bị giết hại để lấy sừng. Với tốc độ săn bắt và buôn bán như hiện nay, rất nhiều các loài ĐVHD quý hiếm khác như hổ, gấu, tê tê, voi, sao la và nhiều loài linh trưởng sẽ sớm bị tuyệt chủng.

Ông Chris Abrams, Quyền Giám Đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh.“Nền đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi nạn săn bắt và buôn bán ĐVHD trái phép. Nỗ lực ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên này là trách nhiệm của tất cả mọi người.”

Tại Lễ trao giải, ENV cũng ghi nhận những đóng góp của các đối tác truyền thông, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ cũng như cộng đồng trong công cuộc bảo vệ các loài ĐVHD của Việt Nam.

Giải cống hiến Bảo vệ ĐVHD được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Khu vực Châu Á hành động chống nạn buôn lậu động vật hoang dã (ARREST) một liên minh gồm các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan khác, trong đó có ENV và Freeland do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ. Các tổ chức này cùng hoạt động tại khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc để chấm dứt nạn buôn bán ĐVHD trái phép.

Nguyễn Dương