Kem nền, kem che khuyết điểm và má hồng…

(Dân trí) - Để có một gương mặt đẹp thì việc trang điểm cho gương mặt bạn chính là khâu quan trọng nhất chứ không phải là tô màu cho mắt hay môi.

Việc sử dụng kem nền, kem che khuyết điểm và phấn má không hề đơn giản như bạn nghĩ. Thậm chí, với những người ít trang điểm, họ còn không hiểu chính xác tác dụng của các loại mỹ phẩm này.

 

Dưới đây, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn những cách sử dụng kem nền, kem che khuyết điểm và phấn má sao cho đạt hiệu quả cao nhất.

 

1. Có cần bôi kem nền toàn bộ gương mặt không?

 

Với thời tiết nóng nực của mùa hè thì việc làm này là không cần thiết, bạn chỉ cần thoa nhẹ một lớp mỏng trên mũi và những vùng da xấu mà thôi. Nếu bạn luôn thoa kem nền đều kín gương mặt, trông mặt bạn sẽ dày và rất mất tự nhiên. Tuy nhiên, nếu vào mùa đông, da mặt bạn trở nên khô ráp thì bạn có thể thoa một lớp kem nền mỏng thật đều trên khắp gương mặt để giúp làn da mịn màng hơn.

 

Một số người có làn da hơi nhạy cảm và vì thế, để tránh cho gương mặt bị dị ứng, bạn có thể xoa một lớp kem dưỡng da trước khi thoa kem nền lên.

 

2. Thoa kem nền thế nào cho đúng?

 

Chấm từng đốm nhỏ lên khắp mặt và cổ, sau đó xoa nhẹ từ mắt ra má, trán, cổ… chú ý xoa nhẹ tay và thật đều để sau khi đánh phấn, gương mặt trông đồng màu và mịn màng. Nếu bạn bỏ qua phần cổ thì gương mặt bạn sẽ bị trắng hơn so với vùng da này, trông sẽ rất phản cảm!

 

3. Chọn kem nền đúng màu da và đúng loại da của bạn

 

Luôn chọn màu kem nền gần đúng với màu da của bạn nhất, đừng cố gắng “đổi màu da” bằng một loại kem màu sáng hoặc sẫm hơn da thật của bạn. Nếu bạn có làn da dầu, hãy chọn kem nền ở thể đặc và nếu da bạn khô, chọn loại ở thể lỏng hơn.

 

4. Kem che khuyết điểm dùng như thế nào?

 

Có những loại như: thỏi, bút chì, kem…dùng để che đi những vùng da mụn, không đồng màu, gồ ghề…Hãy thoa kem che khuyết điểm này trước khi thoa kem nền.

 

Nếu đã dùng kem che khuyết điểm, chỉ cần bôi kem nền thật mỏng. Kem che khuyết điểm này rất có tác dụng với quầng thâm dưới mắt và hai bên cánh mũi.

 

5. Dùng miếng mút, chổi hay ngón tay?

 

Nếu bạn vẫn phân vân về việc nên dùng cái gì trong 3 “dụng cụ” trên để thoa kem nền thì hãy nhớ rằng, cả ba cách đó đều không sai.

 

Chổi lông giúp kem nền thấm sâu vào da mặt và đi được hết mọi “ngõ ngách” của gương mặt. Tuy nhiên, dùng đầu ngón tay là một cách thông dụng nhất, nhiều chuyên gia trang điểm đều làm thế.

 

Thoa kem bằng miếng mút khiến lớp kem nền của bạn mịn màng và rất mỏng manh.

 

6. Màu gì dùng cho phần da dưới mắt?

 

Phần da dưới mắt của chúng ta rất hay bị thâm và gồ ghề hơn các vùng da còn lại. Hãy sử dụng kem che khuyết điểm màu đào chín hoặc vàng nhạt. Chỉ cần thoa nhẹ một lớp kem che khuyết điểm vào góc trong của mắt và tán rộng dần ra phía ngoài, bạn sẽ thấy vùng da đó nhanh chóng tươi tắn và trẻ trung trở lại.

 

7. Đừng “chê” phấn má màu đồng

 

Kem nền, kem che khuyết điểm và má hồng… - 1

Gam màu đồng có nhũ giúp gương mặt bạn trông rất ấm áp và ngọt ngào. Hãy dùng một chiếc chổi lông mềm cỡ lớn để thoa phấn đều hơn. Nếu mặt bạn quá nhỏ, phủ phấn má hơi ngang ra tai để gương mặt trông to hơn, còn nếu mặt bạn quá tròn, hãy phủ phấn theo chiều dọc để giúp gương mặt nhỏ nhắn lại.

 

8. Da dầu nên lưu ý

 

Với làn da dầu, bạn cần phải “xử lý” chúng kỹ càng hơn trước khi trang điểm bằng việc rửa mặt sạch, thoa nước hoa hồng giúp se khít lỗ chân lông, để mặt khô và thoáng rồi sau đó mới thao tác bằng kem che khuyết điểm và kem nền.

 

Khi mua mỹ phẩm nhớ tìm loại có ghi dòng chữ “oil-free” nghĩa là đã tách dầu để giúp giảm độ bóng của gương mặt, không gây bít lỗ chân lông và không bị phát sinh mụn.

 

(Còn tiếp...)

 

Vĩnh Ngọc

Theo Beauty