Cách chăm sóc da khi bước vào tuổi trung niên

Do sự suy giảm hoạt động của hệ trục não bộ - tuyến yên – buồng trứng, làn da của phái đẹp gặp phải nhiều vấn đề từ sau tuổi 40. Nếu không có những thay đổi phù hợp, cách chăm sóc da của chị em sẽ khó thể nào theo kịp đà lão hóa.

Chăm đi spa, da vẫn nhiều vết chân chim

Dù là khách quen của một spa nổi tiếng từ nhiều năm qua, chị Ngọc Dung (46 tuổi, Q.3) vẫn không khỏi buồn vì các nếp nhăn. Chị cho biết: “Chăm sóc kỹ càng giúp tôi có làn da đẹp hơn bạn bè, nhưng gần đây hiệu quả không còn như trước. Da không chỉ khô mà còn xuất hiện nhiều vết chân chim. Bạn bè bảo tuổi này thì phải bơm botox hoặc căng da cho bớt nhăn, nhưng tôi chưa dám”.
 
Cách chăm sóc da khi bước vào tuổi trung niên
 Tình trạng khô nhăn và sự xuất hiện của các vết nám trên da luôn là vấn đề khiến các chị em tuổi trung niên lo lắng.

Với chị Kim Thoa (42 tuổi, Q. Tân Bình) thì nỗi khổ chính là tình trạng nám da. Chị  chia sẻ: “Mình chú trọng ăn nhiều trái cây hơn, rồi dùng các loại kem dưỡng nhưng chưa thấy hiệu quả. Thấy bạn bè dùng trắng bóc sau một vài ngày nhờ dùng kem trộn, cũng mê lắm. Nhưng khi đi mua thử thì thấy không có nhãn mác, hoặc toàn tiếng Tàu, mình không tin tưởng nên đành thôi”.

Những phụ nữ tuổi ngoài 40 đang chiếm một phần không nhỏ trong số các bệnh nhân tìm đến các bệnh viện, phòng khám da. Bác sĩ  Võ Thị Bạch Sương (Giảng viên bộ môn Da liễu – ĐH Y Dược Tp. HCM) cho biết: “Khi bước vào tuổi trung niên, làn da phụ nữ sẽ có nhiều dấu hiệu xấu như: trở nên khô ráp, xỉn màu, da nhão, chảy xệ, xuất hiện nếp nhăn và các đốm da bất thường về màu sắc nhiều hơn. Những triệu chứng này thể hiện rõ và sớm nhất ở các vùng phơi bày ra nắng như mặt, cổ, lưng bàn tay.”

Sự “sa sút chất lượng” của làn da trong giai đoạn này chính là hậu quả của rất nhiều yếu tố gây hại được tích lũy dần theo thời gian. Bên cạnh đó, bác sĩ Sương cũng nhấn mạnh: “Do da, thần kinh và nội tiết trong giai đoạn bào thai ở cùng một lá phôi với nhau nên hoạt động của hệ trục thần kinh - nội tiết, bao gồm não bộ - tuyến yên – buồng trứng, cũng ảnh hưởng lên da một cách rõ ràng”.

Giải thích rõ hơn về vấn  đề này, TS.BS. Lê Thúy Tươi cho biết: “Khi bước vào tuổi trung niên, hệ trục não bộ - tuyến yên – buồng trứng suy giảm hoạt động một cách đột ngột khiến buồng trứng không thể sản sinh các nội tiết theo đúng nhu cầu của cơ thể. Lúc này, sức khỏe và vẻ đẹp của người phụ nữ gặp phải nhiều “bão tố” bất ngờ, đặc biệt là làn da”.

Sự mất cân bằng giữa các nội tiết của buồng trứng khiến cho các sợi tạo keo, sợi đàn hồi dưới da dần bị giảm đi và hình thành nên các nếp nhăn. Lớp mỡ bên dưới cũng dần mất đi khiến da mất tính đàn hồi, vừa gây nhăn, vừa làm giảm sự săn chắc và mượt mà trên toàn thân. Da dễ mất độ ẩm, trở nên khô ráp, nhiều trường hợp còn gây ngứa và mụn. Sự lệch nhịp của hệ trục còn khiến tuyến yên tiết ra nhiều hormone MSH, kích thích sự tổng hợp hắc tố melanin làm da rất dễ bị nám.

Bí quyết chăm sóc làn da

Bác sĩ Sương cho biết: “Để hạn chế nám, chị em cần tránh nắng tối đa. Đừng nên tự chữa trị, bôi thuốc, bôi kem theo lời rỉ tai của người này người kia, rất nguy hiểm và dễ gây hư da mặt. Việc sử dụng những sản phẩm, thuốc bôi cần theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, vì làn da ở vùng mặt rất nhạy cảm...”

Theo bác sĩ Sương, có thể làm chậm quá  trình lão hóa bằng việc chăm sóc da đúng cách, bao gồm các bước cơ bản là chống nắng, làm sạch, giữ  ẩm. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khẳng định: “Các loại mặt nạ, kem dưỡng giúp làm mềm, làm ẩm chỉ giải quyết dáng vẻ trên bề mặt da cho thẩm mỹ hơn chứ không thể ngấm sâu vào các tổ chức bên dưới của da. Việc nuôi dưỡng da phải thông qua các dưỡng chất do máu mang đến nên một chế độ dinh dưỡng cân đối, kết hợp với uống nhiều nước là sự bổ sung quan trọng!”.
 
Cách chăm sóc da khi bước vào tuổi trung niên
Giúp hệ trục não bộ - tuyến yên –  buồng trứng duy trì hoạt động tốt giúp làn da ẩm mịn và tươi sáng.

Bác sĩ cũng chia sẻ rằng, các biện pháp làm  đẹp hiện nay như tiêm xóa nhăn, căng da, tiêm chất làm đầy…  giúp thay đổi sự lão hóa của da và khuôn mặt một cách tạm thời chứ không cải thiện được chất lượng của làn da. Do đó, cần tham khảo ý kiến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và hỗ trợ thêm bằng các chăm sóc khác, cả bên ngoài lẫn bên trong.

“Trong giai đoạn này, chị em cần chú ý thay đổi cách chăm sóc da để bắt kịp đà lão hóa, quan trọng nhất là hỗ trợ hệ trục não bộ - tuyến yên – buồng trứng duy trì tốt các hoạt động.” TS. BS Tươi khẳng định.

Để chăm sóc hệ trục não bộ - tuyến yên – buồng trứng, phụ nữ tại Mỹ và nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới đang có xu hướng sử dụng Lepidium Meyenii. Nghiên cứu cho thấy, thảo dược này an toàn và cho hiệu quả cao trong việc điều trị các triệu chứng của tiền mãn kinh – mãn kinh, đặc biệt cải thiện rõ tình trạng da khô nhăn, da sạm… Làn da trở nên khỏe mạnh, ẩm mịn và tươi sáng hơn sau một vài tuần sử dụng.
 
Sự suy giảm hoạt động của não bộ, tuyến yên và buồng trứng dẫn đến rối loạn nội tiết khiến phụ nữ sau tuổi 40 gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và sắc  đẹp, đặc biệt là làn da.
Sâm Angela được tinh chiết từ Lepidium Meyenii và các thảo dược quý cung cấp dưỡng chất giúp não bộ, tuyến yên và buồng trứng duy trì  tốt hoạt động.
Sâm Angela - Sức khỏe và  sắc đẹp.
Trung tâm tư vấn Y khoa: 1900 545404, (08) 38 112 777
 
T.Anh