Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Tiến cho biết, qua thống kê sơ bộ thì số tiền nợ ngân hàng của người dân tại 5 xã trọng điểm về nuôi tôm của huyện là Tam Hòa, Tam Tiến, Tam Giang, Tam Quang và Tam Xuân 2 hiện nay đã lên tới hơn 40 tỷ đồng.
Việc thất bát đã khiến cho người dân địa phương nợ nần chồng chất và không mặn mà với việc nuôi tôm trở lại. Đến thời điểm hiện nay, tại xã Tam Hòa - nơi nuôi tôm nhiều nhất của huyện, mới chỉ có 1/10 trong tổng số 390 ha mặt nước được thả tôm sú vụ 1.
Nguyên nhân là do dịch bệnh thời gian qua liên tục xảy ra. Hơn nữa, xu hướng nuôi tôm chân trắng đã thu hút sự quan tâm của người dân nơi đây.
Tường Vy