1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Xu hướng đầu tư của triệu phú Mỹ năm 2012

(Dân trí) - Tâm lý bi quan về nền kinh tế suy thoái có ảnh hưởng lớn tới xu hướng đầu tư năm tới của giới triệu phú ở Mỹ.

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của quỹ PNC Wealth Management, số tỷ phú tỏ ra bi quan với nền kinh tế Mỹ hiện chiếm đến 90%, mức cao nhất kể từ năm 2006, thậm chí còn cao hơn cả tỷ lệ bi quan trong giai đoạn khủng hoảng 2008-2009.

 

Còn 75% triệu phú Mỹ cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào tăng trưởng kinh tế Mỹ trong 6 tháng tới. Đa số họ tỏ ra thiếu niềm tin vào các nhà lãnh đạo chính phủ với 85% cho rằng hoạt động của hệ thống chính trị Mỹ đang lộ rõ những điểm yếu nghiêm trọng.

 

Hơn 50% triệu phú cho rằng sức khỏe kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái nghiêm trọng và cuộc suy thoái này sẽ còn kéo dài hơn. Nói cách khác, họ không tin tưởng vào năng lực của chính phủ và tin rằng Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng, phố Wall sẽ tiếp tục mất kiểm soát.

 

Tuy nhiên, điều duy nhất mà giới triệu phú Mỹ tin tưởng đó chính là các kênh đầu tư của họ. 

 

Hơn 50% tỏ ra lạc quan về tài sản của mình trong cơn sóng lên xuống của nền kinh tế (trong đó có 16% lo rằng tài sản của mình sẽ giảm). Trong 3 tháng vừa rồi, hầu hết đều giữ nguyên các kênh đầu tư của mình, nhưng có 20% đầu tư vào tiền mặt nhiều hơn, và 9% đầu tư vào vàng.

 

Khi được hỏi về khu vực mà họ cho rằng cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2012, hầu hết đều cho rằng đề cao cổ phiếu công nghệ (54%), năng lượng (49%), y tế (44%) và cổ phiếu tài chính (19%). Tiếp đó là các kênh đầu tư vào công ích xã hội (11%), sản xuất (11%), giao thông (7%) và bán lẻ (7%).

 

Ngọc Trang
Theo Wall Street Journal