1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Xổ số kiểu Mỹ" sẽ ra mắt tại Hà Nội vào tuần tới

(Dân trí) - Từ ngày 5/12 tới đây, Vietlott sẽ chính thức ra mắt sản phẩm Mega 6/45 tại thị trường Hà Nội, giá vé vẫn là 10.000 đồng. Tuy nhiên, hiện một số sạp bán vé số vỉa hè trên đường Minh Khai, Kim Ngưu đã xuất hiện loại vé số này.

Theo thông tin từ Công ty (Vietlott), trong tháng 12, sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán của công ty này sẽ mở rộng tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh sau đó tiến tới kinh doanh trên phạm vi toàn quốc. Riêng tại thị trường Hà Nội, ngày 5/12 tới đây sẽ chính thức được ra mắt với khoảng 150 thiết bị đầu cuối được lắp đặt tại các điểm bán hàng.

Xổ số tự chọn của Vietlott sắp đổ bộ vào thị trường Hà Nội (ảnh: M.Tâm)
Xổ số tự chọn của Vietlott sắp "đổ bộ" vào thị trường Hà Nội (ảnh: M.Tâm)
Một điểm bán vé của Vietlott trên đường Kim Mã sẵn sàng đi vào hoạt động (Ảnh: M.Tâm)
Một điểm bán vé của Vietlott trên đường Kim Mã sẵn sàng đi vào hoạt động (Ảnh: M.Tâm)

Ông Nguyễn Văn P., trú tại Phường Giảng Võ, Đống Đa, HN cho biết, thông tin Vietlott sẽ triển khai các sản phẩm "xổ số kiểu Mỹ" vào tuần tới khiến ông cảm thấy tò mò do thường xuyên đọc được các thông tin liên tiếp có người trúng số tiền tỷ ở miền Nam.

"Tôi vốn không tin vào trò chơi may rủi nên khi họ thông tin nhiều người trúng giải đặc biệt như vậy cũng thấy tò mò. Không biết khi họ ra đây làm ăn thì người ta có mua xổ số nhiều hơn không, chứ như bây giờ tôi thấy dân ở đây chơi lô đề nhiều", ông P. chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh đưa ra đánh giá, tại Hà Nội và một số địa phương miền Bắc, sở dĩ xuất hiện lô đề, cờ bạc và cá cược bóng đá phổ biến hơn là vì xổ số truyền thống ít công bố thông tin trúng giải, chưa gây dựng được lòng tin nên ít thu hút dòng tiền "may rủi".

Nói với Dân Trí tại một cuộc họp báo gần đây của Bộ Tài chính, ông Ngô Văn Tuấn - Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng cho biết, một trong những mục tiêu quan trọng và chính của hiện đại hoá xổ số thông qua hoạt động của Vietlott là ngăn chặn nạn lồ đề, cờ bạc bất hợp pháp và kết quả bước đầu đang có nhiều dấu hiệu tích cực.

"Nếu các sản phẩm hấp dẫn hơn, minh bạch phù hợp thị hiếu của người chơi hơn thì sẽ tự động có tác động tới các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp", ông Tuấn nhận định.

Vừa qua, sau khi ra mắt sản phẩm "xổ số kiểu Mỹ", đặc biệt là với việc liên tiếp có thông tin người trúng giải đặc biệt (Jackpot) trị giá hàng chục tỷ đồng đã khiến doanh số Vietlott tăng mạnh.

Tính tới ngày 20/11/2016, doanh thu Vietlott đạt 734,416 tỷ đồng, chiếm 0,5% thị phần toàn thị trường xổ số. Theo thống kê, sau gần 5 tháng hoạt động (tính đến 20/11), đã có hơn 1,6 triệu người trúng các thưởng các giải khác nhau của Vietlott với tổng số tiền thưởng 377,37 tỷ đồng trong đó đã trả thưởng 226 tỷ đồng.

Với việc thị trường xổ số tự chọn nóng lên nên mặc dù chính thức hoạt động tại Hà Nội song trên địa bàn Thủ đô đã xuất nhiện nhiều địa chỉ bán dạo sản phẩm của Vietlott (như đường Minh Khai, Kim Ngưu...), mức giá được đội lên gấp rưỡi mệnh giá, song với "cháy vé" (mệnh giá là 10.000 đồng).

Sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott được công khai chào bán tại một điểm bán vé vỉa hè phố Minh Khai (ảnh: C.Hiếu)
Sản phẩm Mega 6/45 của Vietlott được công khai chào bán tại một điểm bán vé vỉa hè phố Minh Khai (ảnh: C.Hiếu)
Vé số Vietlott được bán tại vỉa hè phố Kim Ngưu (Ảnh: C.Hiếu)
Vé số Vietlott được bán tại vỉa hè phố Kim Ngưu (Ảnh: C.Hiếu)

Trước đó, Vietlott cũng đã bị 20 công ty xổ số kiến thiết ở khu vực phía Nam phản ánh về việc đã có những hoạt động không đúng quy định làm ảnh hưởng tới thị trường xổ số như in sẵn vé, bán tràn lan ở rất nhiều tỉnh, không triển khai thiết bị đầu cuối gây thất thu ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Bộ Tài chính, cơ quan này đã rà soát và xác định việc một số cá nhân và một số tổ chức đã mua vé số tại địa bàn Vietlott triển khai để mang đi bán ở địa bàn khác là hoạt động tự phát, không phải chủ trương của Vietlott. Công ty này không có chủ trương triển khai hoạt động như vậy cũng không ký hoạt động đại lý với bất kỳ cá nhân tổ chức nào ngoài khu vực triển khai hoạt động theo quy định.

Bộ Tài chính đã triển khai các hoạt động chấn chỉnh những hành vi trên đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố cùng các cơ quan trên địa bàn để tăng cường giám sát thị trường nhằm hạn chế tối đa các sai phạm. Phía Vietlott cũng cam kết sẽ chấm dứt hợp đồng với bất cứ đại lý nào có hành vi vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ mua vé ở các điểm bán vé chính thức, mua đúng mệnh giá 10.000 đồng.

Sản phẩm xổ số tự chọn số Mega 6/45 do Vietlott phát hành lần đầu tiên vào ngày 18/7/2016, đến nay đã có mặt tại 9 tỉnh, thành phố phía Nam (Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đà Nẵng). Hệ thống kinh doanh được vận hành bởi doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, do Nhà nước sở hữu 100% và nguồn thu từ xổ số tự chọn số được phân bổ 100% lại cho các địa phương để đầu tư cho lĩnh vực y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội.

Bích Diệp