1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hà Nội:

Xe khách không thiếu, giá vé tăng 10% dịp Tết Dương lịch

(Dân trí) - “Lượng khách về sẽ bến tập trung chủ yếu vào chiều thứ 6 và sáng thứ 7 (tức chiều 31/12 và sáng 1/1), tăng 30% so với ngày thường. Bến Gia Lâm yêu cầu xe khách cam kết chạy đúng biểu đồ và kịp thời quay vòng tăng chuyến từ 30 - 40 lượt/ngày”.

Ông Nguyễn Như Trúc - Giám đốc bến xe Gia Lâm cho biết về kế hoạch vận tải hành khách dịp Tết Dương lịch.
 
Riêng về giá vé, ông Trúc cho hay: “Có 2 doanh nghiệp vận tải xin tăng 10% tuyến Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến còn lại vẫn giữ giá như bình thường. Nhìn chung đợt nghỉ Tết Dương lịch không kéo dài, lượng khách không quá lớn, giá vé vẫn ở mức hợp lí nên không lo căng thẳng xe giải tỏa trong ngày”.
 
Xe khách không thiếu, giá vé tăng 10% dịp Tết Dương lịch - 1
Các bến xe cho biết sẽ không căng thẳng trong dịp Tết Dương lịch
 
Tại bến xe Mỹ Đình, ông Nguyễn Mạnh Tiến - Giám đốc bến xe Mỹ Đình khẳng định: “Trong dịp Tết Dương lịch, dự kiến lượng hành khách về bến ngày cao điểm tăng từ 20 - 30% so với ngày bình thường, bến Mỹ Đình đủ khả năng phục vụ và giải tỏa khách đi hết trong ngày”.
 
“Xuất phát từ bến Mỹ Đình, các xe chặng tuyến Hà Nội - Cẩm Phả (Quảng Ninh), Vinh (Nghệ An), Cao Bằng, Thái Nguyên, Việt Trì (Phú Thọ) là những tuyến xe trọng điểm nhất.
 
Chúng tôi chỉ đăng tài cho những xe đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; kiên quyết không cho xuất bến đối với xe không đủ tiêu chuẩn, chất lượng, chở quá tải, hàng hóa lẫn với khách, chủ phương tiện uống bia rượu hoặc sử dụng chất kích thích để đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe”.
 
Cũng theo ông Tiến: “Những trường hợp nhà xe tranh giành khách, ép khách, thu tiền xe cao hơn giá vé đăng ký thì bến sẽ xử lý bằng cách đình tài, thậm chí cắt hợp đồng đối doanh nghiệp đó”.
 
Còn tại Bến xe Giáp Bát, dự kiến lưu lượng khách từ các tỉnh về Hà Nội và từ Hà Nội đi các tỉnh tập trung chủ yếu vào chiều 6 và sáng thứ 7.
 
Trong chiến dịch Tết Dương lịch, kế hoạch phục vụ hành khách của Bến xe Giáp Bát được phân bổ chủ yếu cho 4 tuyến đường dài là Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa đảm bảo giải phóng hành khách theo đúng tiến độ.
 
Với phương châm “Khách ngày nào đi hết ngày đó”, ông Nguyễn Tất Thành (Giám đốc Bến xe Giáp Bát) cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó và khẳng định có đủ xe cho khách đi lại trong dịp Tết Dương lịch”.
 
“Hành khách nên vào bến mua vé để được đảm bảo những quyền lợi cần thiết như: được xếp chỗ ngồi, không bị nhà xe tăng giá vé và không bị nhà xe bán khách dọc đường…” - ông Thành khuyến cáo.
 
Hiện nay, giá vé từ Bến xe Giáp Bát đi các tuyến tỉnh ngắn nhất dao động từ 45 - 55.000 đồng/lượt, tuyến đường dài (Thanh Hóa - PV) có giá 60.000 đồng/lượt.
 
Châu Như Quỳnh