1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Xăng dầu sẽ “kìm giá” đến hết tháng 6

(Dân trí) - Một quan chức Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu đang chuẩn bị phương án tăng giá, nhưng chưa có đơn vị nào đề xuất lên Bộ đòi tăng, dù họ đang kêu lỗ nặng.

Hơn một tháng qua, giá dầu thô trên thế giới liên tục tăng cao trên ngưỡng 110 USD/thùng. Bạo động tại Nigeria và nhu cầu tiêu thụ dầu, đặc biệt ở châu Á, đã và đang có xu hướng đẩy giá mặt hàng này tăng cao hơn nữa.

Giá dầu thô nhẹ ngọt giao tháng 6 tại Singapore sáng nay giao dịch ở mức 121,75 USD/thùng, hôm qua tại New York giá dầu thô đã tăng lên mức đỉnh cao 122,73 USD/thùng.

Với diễn biến giá dầu thô trên thế giới hiện nay, theo Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) trong một tháng qua, mỗi ngày đơn vị này lỗ khoảng 8 tỷ đồng đối với mặt hàng xăng; dầu lỗ cả tháng khoảng 400 tỷ đồng.

Petrolimex cũng cho biết thêm, giá dầu thô trên thế giới đã vượt qua ngưỡng 120 USD/thùng, trong khi sức chịu đựng của họ chỉ quanh ngưỡng 100 USD/thùng.

Mặc dù chưa đề xuất lên liên Bộ Tài chính - Công Thương, nhưng việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã được các doanh nghiệp tính đến.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, các doanh nghiệp đang tạm thời giữ ổn định giá bán theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng là giữ nguyên giá bán lẻ các mặt hàng, trong đó có xăng dầu cho đến tháng 6.

“Hết thời gian này, tùy thuộc vào biến động của thị trường sẽ có lộ trình điều chỉnh từng mặt hàng cho phù hợp” - vị quan chức nói.

Điều chỉnh tăng giá các mặt hàng sau tháng 6 đang hiện hữu. Thực tế cho thấy, sau mỗi đợt tăng giá xăng dầu, giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng “té nước theo mưa”.

Còn nhớ, vào ngày 25/2 vừa qua, khi giá bán lẻ xăng điều chỉnh tăng lên 14.500 đồng/lít, nó đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng tháng sau đó từ 0,4 - 0,5%, trong đó, ngành vận tải và đánh bắt cá chịu tác động mạnh nhất.

An Hạ