1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Xà bông Cô Ba sắp trở lại, cổ phiếu vẫn… ế hàng, rớt giá thảm

(Dân trí) - Thương hiệu xà bông Cô Ba vang bóng từ năm 1932 dự kiến sẽ trở lại thị trường vào quý II tới theo kế hoạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán HAR). Tuy nhiên, cổ phiếu HAR hôm nay vẫn giảm sàn sau khi lãnh đạo công ty này tuyên bố không chia cổ tức 2017.

Chia sẻ với cổ đông tại phiên họp đại hội đồng thường niên 2018 diễn ra sáng nay (20/3), ông Nguyễn Nhân Bảo, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán HAR) cho biết, doanh nghiệp này đang khôi phục sản xuất và kênh phân phối cho thương hiệu xà bông Cô Ba, dự kiến sẽ đưa ra thị trường vào quý II năm nay.

Xà bông Cô Ba là tên thường gọi của xà bông Việt Nam, một thương hiệu xà bông có từ năm 1932 của Công ty Trương Văn Bền và các con. Cho đến nay vẫn còn nhiều người nhớ đến và dùng loại xà bông này do hàm lượng dầu dừa khá lớn, lên tới 72%.

Hồi tháng 10 năm ngoái, HAR công bố mua lại ít nhất 35% vốn Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Phương Đông, là đơn vị sở hữu xà bông Cô Ba.

Lãnh đạo HAR cho rằng, thương vụ này sẽ mang lại lợi ích cho công ty với biên lợi nhuận cao cùng thương hiệu có chất lượng và lịch sử lâu đời. Tuy nhiên, trong năm 2018 này, HAR không kỳ vọng ghi nhận doanh thu từ hoạt động đầu tư vào thương hiệu xà bông Cô Ba, đồng thời cũng chưa có kế hoạch mở rộng và phát triển thêm thương hiệu này.

Xà bông Cô Ba, thương hiệu lừng lẫy với tuổi đời gần trăm năm
Xà bông Cô Ba, thương hiệu lừng lẫy với tuổi đời gần trăm năm

Cũng tại ĐHĐCĐ hôm nay, Hội đồng quản trị HAR cho biết, tỷ lệ cổ tức cho năm 2017 này vẫn là 0%. Lý giải cho điều này, đại diện HAR cho biết, sau khi trích quỹ để thực hiện chuyển đổi tái cơ cấu mô hình kinh doanh nhằm đưa ra các dòng sản phẩm và thương hiệu mới, HAR vẫn còn một số nghĩa vụ thanh toán các khoản vay ngân hàng, đồng thời mua lại trái phiếu do công ty phát hành hồi tháng 10/2016. Do đó, việc chia cổ tức là không phù hợp. Nếu có thực hiện thì cũng chỉ thể chia cổ tức với tỷ lệ 1,5%.

Thị trường đã phản ứng tiêu cực với thông tin trên. Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu HAR bất ngờ giảm sàn xuống còn 10.650 đồng/cổ phiếu. Đến thời điểm chốt phiên giao dịch, mã này không hề có dư mua và vẫn còn dư bán sàn. Khối lượng giao dịch đạt gần 3 triệu cổ phiếu trong phiên.

Mất giá gần 7,8% trong vòng 1 tuần qua song thị giá HAR vẫn đang cao hơn gần 6% so với 1 tháng trước và tăng giá 216,2% trong khoảng thời gian 1 năm.

Về thị trường chung, VN-Index đang diễn biến giằng co trước đỉnh lịch sử 1.170 điểm. Lực cản tâm lý khiến đà tăng chỉ số đã thu hẹp đáng kể, cuối phiên mức tăng chỉ còn 0,17 điểm tương ứng 0,01%, VN-Index dừng lại tại 1.159,4 điểm.

HSX xanh vỏ nhưng đỏ lòng khi chỉ số tăng nhẹ trong bối cảnh vẫn có 186 mã giảm giá so với 113 mã tăng. HNX có 96 mã tăng so với 88 mã giảm nên chỉ số tăng 1,18 điểm tương ứng 0,88% lên 135,28 điểm.

Dòng tiền vào thị trường cũng chỉ cầm chừng ở mức 6.320 tỷ đồng trên HSX và 987 tỷ đồng trên HNX.

Bích Diệp

Xà bông Cô Ba sắp trở lại, cổ phiếu vẫn… ế hàng, rớt giá thảm - 2