1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

World Cup 2014 giúp Brazil hốt bạc

(Dân trí) - Theo tính toán của Bộ Thể thao Brazil, giải đấu được chờ đợi nhất của môn thể thao vua World Cup 2014 sẽ đem lại lợi nhuận khổng lồ khoảng 70 tỷ USD cho nền kinh tế nước này.

Brazil dự đoán sẽ thu được ít nhất 70 tỷ USD nhờ việc đăng cai tổ chức World Cup, theo Bộ Thể thao nước này. Nguồn thu chủ yếu là nhờ đầu tư tư nhân và đầu tư công vào cơ sở hạ tầng, tiêu dùng, ngành dịch vụ và thu thuế.
 
World Cup 2014 giúp Brazil hốt bạc - 1
Ngoài cơ hội thỏa mãn tình yêu bóng đá, Brazil còn có thể thu 70 tỷ USD nhờ World Cup 2014

World Cup được dự tính sẽ đem lại hơn 30 tỷ từ tiền thuế trực thu, 10 tỷ từ thuế gián thu. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ cũng sẽ đem lại cho Brazil khoảng 3 tỷ USD trong giai đoạn trước và trong World Cup 2014. Trong thời gian diễn ra World Cup, sẽ có khoảng 600.000 du khách đến Brazil và đem lại cho ngành công nghiệp du lịch nước này khoảng 2,5 tỷ USD.

Khoảng 3 triệu du khách nội địa cũng sẽ đi du lịch trên khắp cả nước, hứa hẹn đem lại khoảng 3,5 tỷ nữa. Những số liệu trên đã được ông Ricardo Gomyde, cố vấn đặc biệt của Bộ Thể thao Brazil công bố hôm 5/7 vừa qua.

Ông Gomyde tin tưởng rằng công tác chuẩn bị cho World Cup 2014, đặc biệt là việc xây dựng khách sạn, sân bay mới và việc nâng cấp 18 sân vận động trải dọc Bắc Nam Brazil sẽ tạo ra 332.000 việc làm cố định và 381.000 việc làm mùa vụ.

Tổng chi phí cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng được ước tính vào khoảng 14,6 tỷ USD, còn cho ngành dịch vụ du lịch sẽ khoảng 6,3 tỷ USD. Trong khi đó, FIFA dự đoán chi phí chuẩn bị cho World Cup chỉ khoảng 5 tỷ USD, mặc dù chi phí cơ sở hạ tầng có thể cao hơn nhiều.

Năm 2007, khi Đại hội Thể thao Châu Mỹ Pan American Games được tổ chức tại thành phố Rio de Janeiro, chính phủ Brazil ước tính chi phí liên quan đến kỳ đại hội vào khoảng 500 triệu Real (322 triệu USD).

Còn tạp chí Veja - một trong những tạp chí lớn nhất Brazil - lại ước tính chi phí chuẩn bị cho đại hội là 4 tỷ Real. Veja cho rằng lợi nhuận World Cup đã được cường điệu hóa so với những gì Brazil sẽ thu được.

Từ trước đến nay, tất cả những nước đăng cai World Cup đều đạt được tăng trưởng cao, ngoại trừ Nhật Bản. Tại World Cup 1994, GDP của Mỹ - nước đăng cai tổ chức đã tăng thêm 1,4%. 4 năm sau đó, Pháp đang cai World Cup và cũng tăng thêm GDP 3% còn Đức cũng đạt tăng trưởng thêm 1,7% nhờ World Cup 2006, nhưng số công việc mới thực tế cách xa con số mà nước này dự đoán là 100.000.

Ngọc Trang
Theo Forbes