1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vượt biên, một mình "ôm" 5.400 quả trứng lậu Trung Quốc về Việt Nam

(Dân trí) - Hải quan Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 5.400 quả trứng Trung Quốc vượt biên về Việt Nam qua lối mở Nà Đoỏng, gần cửa khẩu Trà Lĩnh, tinh Cao Bằng. Qua kiểm tra, đối tượng Ngô Thị Cúc (quê Nam Định, sinh năm 1971) vận chuyển hơn 5.400 quả trứng gia cầm không có giấy tờ hợp pháp.

Cụ thể, theo Cục Hải quan Cao Bằng, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh đã phối hợp với lực lượng niên phòng kiểm tra phát hiện vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không giấy tờ của đối tượng Cúc từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Trứng gia cầm nhập lậu
Trứng gia cầm nhập lậu

Qua kiểm tra, đối tượng Cúc mang vác, vận chuyển hơn 15 hộp cartons, mỗi hộp có hơn 360 quả trứng gia cầm. Tổng lượng trứng gia cầm khoảng 5.400 quả có xuất xứ từ Trung Quốc.

Khai báo tại cơ quan hải quan, đối tượng Cúc không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng. Đối tượng khai nhận đã vận chuyển các loại trứng gia cầm từ Trung Quốc về kiếm lời.

Hiện, tổ liên ngành của hải quan đã lập biên bản vi phạm, đưa đối tượng cùng tang vật về xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ hải quan, số hàng hơn 5.400 quả trứng của đối tượng nói trên phải xác định lại xem số lượng trứng gà trên bằng các biện pháp truy xuất nguồn gốc, kiểm dịch động vật để phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, nhiều thông tin gần đây cho biết tại Trung Quốc đã phát hiện trứng gà được làm giả, từ đó việc ngăn chăn nhập lậu quy mô lớn, nhỏ cần được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

Cũng trong ngày, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tại Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng gùi cõng hàng hóa bằng các đường mòn, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng, tập kết hàng hóa tại các địa điểm đồi núi hiểm trở tại vùng biên giới phía tây Nam giáp Lào.

Các đối tượng gùi cõng hơn 500 kg đường trắng, nhập lậu từ Thái Lan vào tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Cùng với đó là hơn 1.000 bao thuốc lá hiệu JET (mỗi bao thuốc 20 điếu), tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 23,5 triệu đồng.

An Linh