1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

“Vua bóng đá” Pele sẽ tham dự Lễ hội cà phê Việt Nam

(Dân trí) - Theo ban tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần 3 năm 2011, dự kiến “Vua bóng đá” Pele sẽ đến Việt Nam tham dự lễ hội với tư cách là đại sứ thiện chí, đại diện cho đoàn Barsil, đất nước xuất khẩu cà phê nhiều nhất thế giới.

Thông tin trên được ban tổ chức cho biết trong buổi họp báo giới thiệu Lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột lần 3 năm 2011 tổ chức tại TPHCM ngày 6/1. Năm nay, lễ hội cà phê sẽ được tổ chức từ ngày 10 - 13/3 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
 
“Vua bóng đá” Pele sẽ tham dự Lễ hội cà phê Việt Nam - 1
UBND tỉnh Đắk Lắk họp báo giới thiệu lễ hội (ảnh: Thanh Tuấn)
  Lễ hội năm nay cũng chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận là lễ hội cấp quốc gia, tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần. UBND tỉnh Đắk Lắk còn mong muốn phát triển thành lễ hội quốc tế.   Do đó, trong chương trình lễ hội có một hội thảo quan trọng bàn về phương hướng phát triển bền vững cho cà phê Buôn Ma Thuột. Ban tổ chức đã mời nhiều chuyên gia hàng đầu về ngành cà phê của nước ta đến tham dự hội thảo, còn có các chuyên gia quốc tế đến từ các nước xuất khẩu cà phê mạnh như Brasil, Indonesia, Columbia…   Ngoài các hoạt động văn nghệ, lễ hội đường phố… chào mừng sự kiện này, lễ hội cà phê còn có nhiều chương trình đặc sắc riêng. Trong đó, chương trình trọng tâm là hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê tại Bảo tàng tỉnh Đắc Lắc. Hội chợ có quy mô đến 500 gian hàng của các doanh nghiệp cà phê hàng đầu của Việt Nam và thế giới.   UBND tỉnh Đắk Lắk còn đầu tư xây dựng các tour du lịch kết hợp quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột cho du khách, đưa du khách đến tham quan các vườn cà phê và nhà máy chế biến cà phê, tăng cường hiểu biết của mọi người đối với cà phê Buôn Ma Thuột.   Đến tham dự lễ hội, du khách còn được tham quan, tìm hiểu các nét văn hóa truyền thống, các trò chơi dân gian của đồng bào các dân tộc thiểu số tây nguyên như Kơ Ho, Ê Đê, M’nông, Ja Rai, Bahnar, Xơ Đăng…

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều chương trình đặc sắc như: Chương trình Duyên dáng Việt Nam 24 trở thành một phần hoạt động của lễ hội với chủ đề “Huyền thoại càphê”; Thực hiện kỷ lục Phin cà phê lớn nhất Việt Nam; Khai trương Bảo tàng cà phê thế giới đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam với hơn 10.000 hiện vật…

Ngoài việc xây dựng hình ảnh cà phê Buôn Ma Thuột, ban tổ chức còn muốn quảng bá hình ảnh mảnh đất Đắk Lắk huyền thoại đến du khách trong nước; quảng bá hình ảnh Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế qua mặt hàng nông sản mạnh này của nước ta, thực hiện chính sách “ngoại giao xanh”; đồng thời cố gắng xây dựng Buôn Ma Thuột trở thành “thủ phủ cà phê toàn cầu”.

Tùng Nguyên