1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vụ tụ tập đòi sổ đỏ tại SeABank: Yêu cầu công ty trung gian trả nợ

(Dân trí) - Theo SeABank, đơn vị cùng người dân đến thế chấp tài sản là công ty Hương Thịnh gặp khó khăn, có thể vỡ nợ, mất khả năng chi trả. SeABank đã làm việc với công ty này để giải quyết quyền lợi của người dân.

Người dân tụ tập hai ngày hôm trước tại chi nhánh 22 Láng Hạ của ngân hàng SeAbank
Người dân tụ tập hai ngày hôm trước tại chi nhánh 22 Láng Hạ của ngân hàng SeABank
 
Nguồn gốc của sự việc xảy ra cách đây gần một năm, khi một số người dân cam kết dùng “sổ đỏ” gửi vào SeABank làm tài sản đảm bảo để ngân hàng này cho Công ty Hương Thịnh vay vốn, kèm theo cam kết nếu Hương Thịnh không trả được nợ thì SeABank có quyền bán tài sản này để trả nợ cho khoản vay của Hương Thịnh.

Mặc dù trong các cam kết với SeABank, những người dân nói trên khẳng định họ không “vay ké” trong số tiền mà SeABank sẽ cho Hương Thịnh vay. Tuy nhiên, khi trao đổi với PV, những chủ “sổ đỏ” lại cho rằng sở dĩ họ đưa “sổ đỏ” làm tài sản bảo đảm cho Hương Thịnh là vì Hương Thịnh hứa sẽ chuyển cho họ vay tới 70% giá trị tài sản đảm bảo với lãi suất ưu đãi khi nguồn vốn từ SeABank được giải ngân cho Hương Thịnh.

Cũng liên quan đến mối quan hệ tín dụng giữa SeABank và Hương Thịnh, hiện Hương Thịnh hiện đang thế chấp tại ngân hàng SeABank lô hàng 1.793 tấn thép.

Lô hàng này đã được SeABank cho phép Hương Thịnh bán, nhưng Hương Thịnh không bán được nên toàn bộ số hàng này hiện nay được Hương Thịnh chuyển cho SeABank toàn quyền xử lý.

Trước sự việc tụ tập đông người tại chi nhánh 22 Láng Hạ, SeABank khẳng định người dân đến tụ tập  không phải là cổ đông của Công ty CP Thép Hương Thịnh như đã từng nói khi cam kết dùng “sổ đỏ” để bảo lãnh cho Hương Thịnh, mà họ chỉ thế chấp tài sản để vay ké tiền.

Giải thích nguyên nhân của vụ việc, đại diện SeABank nói rằng: Khi biết Công ty CP Thép Hương Thịnh đang gặp khó khăn và có thể mất khả năng chi trả, vỡ nợ thì các Chủ tài sản đã đến Chi nhánh Láng Hạ yêu cầu giải chấp các tài sản đảm bảo.

Trao đổi với PV, đại diện SeABank khẳng định, việc các chủ tài sản thế chấp bảo đảm cho khoản vay của Công ty Thép Hương Thịnh tại SeABank Láng Hạ là theo đúng quy định của pháp luật, và các chủ tài sản đã cam kết rõ bằng văn bản là họ hiểu rõ tình trạng tài chính của Hương Thịnh khi tự nguyện làm việc này. SeABank cũng cho biết họ sẵn sàng cùng các chủ tài sản yêu cầu Công ty Hương Thịnh trả nợ hoặc bổ sung tài sản thay thế để trả lại các “sổ đỏ” cho chủ tài sản, thay vì việc các chủ tài sản tụ tập đông người và giăng biểu ngữ gây ảnh hưởng tới hoạt động và uy tín của ngân hàng.

Được biết, sáng hôm nay đại diện ngân hàng SeABank và Công ty Hương Thịnh đã có buổi làm việc với nhau liên quan đến việc xử lý các “sổ đỏ” đã thế chấp này.  

T.Chí