1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vốn cá nhân 2007 chảy vào đâu?

Năm 2007 dòng vốn đầu tư cá nhân sẽ tập trung mạnh vào chứng khoán thay vì gửi ngân hàng, đầu tư vào vàng, bất động sản… Với hơn 4.400 ý kiến đưa ra, kết quả khảo sát cho thấy, chứng khoán luôn chiếm ưu thế tuyệt đối về hấp dẫn đầu tư so với các kênh còn lại.

Cụ thể, kết quả khảo sát 4.449 bạn đọc - tính đến 13h ngày 22/2/2007 - như sau:

- 46,6% bạn đọc định hướng sẽ đổ vốn vào thị trường chứng khoán;

- 21,9% chọn đầu tư vào bất động sản;

- 10,7% dùng vốn của mình để mở rộng sản xuất kinh doanh,

- 9,8% gửi vốn vào thị trường vàng,

- 5,3% chọn giải pháp an toàn khi gửi tiền vào ngân hàng;

- 3,5% chọn mua ngoại tệ;

- 2,3% đầu tư vào các kênh khác.

Tín hiệu cảnh báo các ngân hàng thương mại

Thị trường chứng khoán đang ở đỉnh sôi động nhất trong 6 năm qua. Có nhiều cảnh báo và chính sách mới đã được đưa ra, trực tiếp và gián tiếp, nhằm hạn chế sự phát triển nóng sốt này. Đặc biệt, nguồn vốn của nhiều tổ chức có nguồn vay từ ngân hàng thương mại sẽ bị xiết chặt theo chính sách mới của Ngân hàng Nhà nước.

Trong bối cảnh đó, kết quả khảo sát nói trên là một tin vui đối với thị trường chứng khoán. Tỷ lệ lựa chọn vượt xa các kênh còn lại cho thấy nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn tin tưởng vào sự phát triển của thị trường - cơ sở cho nguồn vốn cá nhân sẽ tiếp tục tăng mạnh. Tỷ lệ vượt trội đó cũng là một sự cảnh báo cụ thể đối với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại.

Chỉ có 5,3% bạn đọc chọn phương án gửi tiền vào ngân hàng. Một kết quả phù với nhận định của một số chuyên gia đưa ra đầu năm: Khả năng huy động vốn trong dân cư của các ngân hàng năm 2007 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Các ngân hàng đang đứng trước sự chia sẻ lớn từ thị trường chứng khoán. Một phần lớn nguồn vốn cá thể thay vì gửi ngân hàng sẽ chuyển hướng; một phần lớn tiền gửi ngân hàng sẽ bị rút ra vì nhiều người tin rằng đầu tư chứng khoán khả năng sinh lợi lớn hơn.

Ngoài chứng khoán, thị trường bất động sản vẫn giữ được niềm tin của nhiều nhà đầu tư. Tỷ lệ 21,9%, đứng thứ hai trong danh mục lựa chọn, là tín hiệu lạc quan cho khả năng ấm lên của một thị trường vốn đã “đóng băng” trong thời gian khá dài. Tuy không áp đảo như chứng khoán, nhưng nguồn vốn đổ vào bất động sản luôn lớn và dài hạn, là sự tách dòng đáng lo ngại đối với các ngân hàng.

Các ngân hàng thương mại cũng đã lường trước những chia sẻ đó. Nhiều dự báo cũng tin rằng hoạt động huy động vốn của khối này sẽ chững lại trong năm nay. Tăng lãi suất, tăng đầu tư tài chính, tăng dịch vụ là sự bù đắp cần thiết và là xu hướng chính của các ngân hàng trong thời gian tới.

Ngắn hạn và linh hoạt

Đó là điểm chung thường thấy trong sự vận động của các dòng vốn đầu tư cá nhân.

Nếu cuối năm 2005 đầu năm 2006, dòng vốn trong dân cư chảy mạnh vào thị trường vàng thì cuối năm 2006 lại tập trung mạnh vào chứng khoán. Nếu hiện nay và trong tương lai, thị trường chứng khoán nhiều rủi ro, nguồn vốn đó có thể chuyển nhanh sang ngân hàng để an toàn hơn… Sự linh hoạt đó là thế mạnh của nhà đầu tư cá nhân.

Linh hoạt thường đi cùng với ngắn hạn. Đặc điểm hai trong một này của dòng vốn đầu tư cá nhân phù hợp với thị trường vàng và chứng khoán hơn cả. Không thể phủ nhận rằng sự sôi động của thị trường chứng khoán hiện nay là do đóng góp rất lớn của những dòng vốn ngắn hạn, kiếm lời trong ngắn hạn.

Với thị trường vàng, sau một thời gian quay lưng, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ phục hồi và nhiều sôi động trong năm nay. Diễn biến trong 2 tháng đầu năm bước đầu cho thấy vàng sẽ vẫn là một phương tiện đầu tư kiếm lời hấp dẫn. 9,8% bạn đọc đồng tình với nhận định này. Với nhà đầu tư cá nhân, vàng có tính thanh khoản cao hơn chứng khoán, sự linh hoạt trong sử dụng đồng vốn càng tạo thêm lợi thế cho họ.

Tuy nhiên, bên cạnh sự linh hoạt và ngắn hạn, nhiều nhà đầu tư lựa chọn hướng đầu tư dài hạn hơn là bất động sản hoặc mở rộng sản xuất kinh doanh. Khả năng sinh lời chậm hơn, nhưng đổi lại họ có sự chủ động và niềm tin lớn hơn về lợi nhuận trong tương lai. Với yêu cầu trường vốn, đây là hai kênh đầu tư mang tính chọn lọc cao; tỷ lệ 21,9% và 10,7% theo kết quả khảo sát là một mức khá cao.

Ngược lại, điểm đáng chú ý qua cuộc khảo sát này là ngoại tệ đã thực sự “thất sủng” trong mắt các nhà đầu tư, chỉ với 3,5% số bạn đọc chọn lựa.

Giá ngoại tệ cuối năm 2006 đầu 2007 (chủ yếu là USD) đã đảo chiều. Nhưng đó là diễn biến trong ngắn hạn, khi lượng ngoại tệ về nhiều. Trong dài hạn, nhiều dự báo tin rằng giá đồng USD sẽ tăng trở lại như diễn biến chung trong suốt ba năm qua. Có thể đầu tư, nhưng phải trong trung và dài hạn.

Với khoảng thời gian yêu cầu đó cộng với khả năng sinh lời thấp, ngoại tệ trở thành kênh kém hấp dẫn.

Theo Minh Đức
VnEconomy