VNPT nhận danh hiệu anh hùng lao động

(Dân trí) - Sáng nay 20/1, tại Hà Nội, VNPT tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động. Năm vừa qua, Tập đoàn này đạt tổng doanh thu gần 80 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo kết, thúc năm 2009, tập đoàn này đã vượt cam kết Chính phủ, đạt tổng doanh thu phát sinh gần 78.600 tỷ đồng, tăng 30% so với năm ngoái; tổng giá trị nộp ngân sách ước đạt 8.100 tỷ đồng. Cũng trong năm vừa qua, VNPT đã đóng góp 122 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo, khuyến học...
 
Ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT cho biết, Năm nay, tập đoàn đã có kế hoạch đầu tư 1 tỉ USD để phát triển mạng cáp quang băng rộng phủ rộng đến tận xã, và nhà thuê bao. Bên cạnh đó, tập đoàn tiếp tục xây dựng hệ thống điều khiển toàn bộ mạng trên IMS hiện đại nhất (tích hợp các dịch vụ mới, tích hợp cố định và băng rộng) nhằm tăng cường khả năng cung cấp và nâng cao chất lượng các dịch vụ.
 
Theo nhận định của ông Đỗ Trung Tá, nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông cũ, nguyên Chủ tịch HĐQT VNPT, trong thời gian “hậu anh hùng”, chắc chắn tập đoàn sẽ phải gánh vác những nhiệm vụ nặng nề hơn như: tạo ra được một nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy ứng dụng CNTT trong toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh các dịch vụ hội tụ; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trên nhiều lĩnh vực, nâng cao hiệu quả các dịch vụ mới, tối ưu hóa mạng lưới, phát triển công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung…
 
Hiện VNPT có 75 đơn vị trực thuộc, 12 đơn vị hạch toán độc lập và 72 Công ty liên kết, với gần 90 ngàn CBCNV.
 
P. Thanh