1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Vinh danh doanh nhân trẻ xuất sắc 2017

Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức. Mục tiêu là tôn vinh những người trẻ có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

Tối 28/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sao Đỏ - Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tham dự buổi lễ.

Giải thưởng Sao Đỏ là giải thưởng cao quý do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức hằng năm nhằm vinh danh các cá nhân là doanh nghiệp trẻ có nhiều đóng góp cho đất nước và xã hội.

Với tiêu chí bình chọn căn cứ vào các thành trong quản lý, điều hành; tổng tài sản; tổng doanh thu; nộp ngân sách; hoạt động xã hội… sau 3 vòng bình chọn sơ tuyển, thẩm định và chung khảo, Hội đồng bình chọn đã lựa chọ ra tốp 100 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu để tôn vinh và trong đó có 10 doanh nhân xuất sắc nhất được trao tặng Giải thưởng Sao Đỏ 2017.

Là một trong những doanh nhân được tôn vinh trong lễ trao giải thưởng, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Hải Đăng (HD Mon Holdings) cho biết: “Cả tôi và lãnh đạo công ty đều có chung một mong muốn chứng minh giá trị của mình qua các dự án đang triển khai. Vì vậy, có thể nói đó là tâm huyết của cả một tập thể khát khao mang đến những điều gì tốt nhất cho cộng đồng và ước mong “ra mắt” thị trường bằng một sản phẩm hoàn hảo nhất có thể”, Nguyễn Anh Tuấn tâm sự.


Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Hải Đăng (HD Mon Holdings) tại lễ trao giải thưởng

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công ty cổ phần địa ốc Hải Đăng (HD Mon Holdings) tại lễ trao giải thưởng

Với cá nhân ông Nguyễn Anh Tuấn, khởi sự bước chân vào thị trường bằng một dự án có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5.000 tỷ đồng. Nhưng ông đã biết tận dụng rất tốt kinh nghiệm của những người đi trước cùng vốn hiểu biết, cái tâm của mình để góp sức làm nên dự án Mon City hiện tại.

“Điều sẽ giúp bạn trở thành doanh nhân thành đạt chính là nhờ tri thức, nhờ sự học hỏi mà có. Điều may mắn nhất mà mình được tiếp nhận là sự thận trọng của Hội đồng quản trị, của những người đi trước đã tạo dựng một nền tảng tốt về tài chính, về cơ sở triển khai Mon City. Sự cẩn trọng đó cũng là cơ sở để sau này từng viên gạch, từng ô cửa sổ của dự án đều được chăm chút kỹ lưỡng”, Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Đến giờ này, chắc đã có thể khẳng định, Mon City là một trong những dự án bất động sản thành công nhất về thanh khoản ở Hà Nội. Nhưng với quan điểm của vị lãnh đạo doanh nghiệp trẻ tuổi này, có lẽ thanh khoản chỉ là bước đầu, một cộng đồng dân cư hạnh phúc mới là cái đích cần hướng tới.

Năm qua, Nguyễn Anh Tuấn cũng có những niềm vui của riêng mình. Từ thành công của Mon City, vị Tổng giám đốc trẻ của Công ty cổ phần Địa ốc Hải Đăng được tín nhiệm giao cho trọng trách Tổng giám đốc rồi Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty mẹ HD Mon Holdings.

Những nỗ lực phi thường của thanh niên trẻ giàu đam mê đã được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Hiện HD Mon Holdings đang tăng tốc với khoảng 5-6 dự án bất động sản lớn. Từ Mon City là dự án đầu tiên, đến Mon City giai đoạn 2, rồi dự án Mon Central trên 3.000 m2 đất vàng giữa nội đô, dự án Mon Bay Hạ Long tọa lạc trên một vị trí cực đẹp và hai dự án khác nằm ở Vân Đồn để đón đầu tiềm năng kinh tế và giao thương rất lớn của Đặc khu kinh tế này…

Minh Anh