1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vietnam Airlines và American Airlines hợp tác liên danh

(Dân trí) - Hôm nay 14/4, tại TPHCM, Vietnam Airlines và Hãng Hàng không Mỹ American Airlines đã tổ chức lễ “Công bố sản phẩm liên danh“ giữa hai hãng và triển khai kế hoạch thực hiện các chuyến bay liên danh nối Việt Nam và Hoa Kỳ theo từng giai đoạn.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 17/4, Vietnam Airlines sẽ đưa số hiệu chuyến bay của mình (VN) trên các chuyến bay của American Airlines khai thác giữa Mỹ và Tokyo, Osaka, Paris, Frankfurt để nối với các chuyến bay của Vietnam Airlines từ các thành phố này đến Hà Nội, TPHCM.

 

Vietnam Airlines cũng được phép có số hiệu chuyến bay trên 7 đường bay trong nội địa Mỹ do American Airlines khai thác nối từ Dallas/Fort Worth. 

 

Ở giai đoạn hai, American Airlines được phép có số hiệu chuyến bay của mình (AA) trên các chuyến bay của Vietnam Airlines khai thác từ Hà Nội/TPHCM đến các thành phố Tokyo, Osaka, Paris, Frankfurt. Thời gian cụ thể của giai đoạn hai sẽ được quyết định sau khi hoàn tất việc phê duyệt của nhà chức trách hàng không hai nước.

 

Về ý nghĩa của hợp tác liên danh này, ông Nguyễn Xuân Hiển, Tổng Giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam cho biết: “Việc thực hiện hợp đồng liên danh với American Airlines cho phép Vietnam Airlines cung cấp được nhiều sản phẩm hơn nữa cho các doanh nghiệp của hai nước và đặc biệt là cho đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống tại khu vực Bắc Mỹ, cũng như nâng cao hơn nữa hình ảnh của Vietnam Airlines trong thị trường vận tải hàng không quốc tế”.

 

Giám đốc điều hành khu vực Thái Bình Dương của American Airlines, ông Theo Panagiotoulias cho biết: “Trong việc mở rộng và phát triển mạng đường bay quốc tế của American Airlines, việc mở rộng mạng đường bay đến shâu Á là rất quan trọng.

 

Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất ở châu Á và chúng tôi rất hân hạnh là đối tác của Vietnam Airlines trong việc phục vụ thị trường quan trọng này. Chúng tôi dự kiến sự tăng trưởng về đi lại giữa Mỹ và Việt Nam tiếp tục tăng cao như những năm gần đây”.

 

Thái Sơn