Vietnam Airlines - những sải cánh bay trên bầu trời quốc tế

Bắt đầu từ vẻn vẹn 5 chiếc máy bay cánh quạt trong năm 1956, chỉ hơn 5 thập kỷ sau đó, chiếc máy bay đầu tiên của Vietnam Airlines mang hình ảnh mới với biểu tượng của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam đặt bên cạnh logo Bông Sen Vàng đã được ra mắt.

Từ đây, Vietnam Airlines chính thức bước vào sân chơi mới rộng lớn và nhiều thách thức hơn.

Nửa thế kỷ trước đây, khi Anh và Pháp đã bắt tay vào bản thiết kế mẫu máy bay siêu âm thương mại Concord và chiếc Boeing bắt đầu rục rịch bay xuyên Đại Tây Dương thì Cục Hàng không dân dụng Việt Nam mới được thành lập, với một đội bay rất nhỏ gồm 5 chiếc máy bay cánh quạt thô sơ.
 
Tuy nhiên, chỉ 5 năm sau ngày thống nhất đất nước, hàng không dân dụng Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và bắt đầu bắt nhịp vào xu hướng phát triển chung của hàng không quốc tế.
 
Đây là một bước tiến dài bởi nếu nhìn vào lịch sử hàng không thế giới khi những chiếc vé hạng phổ thông lần đầu tiên được bán vào đầu những năm 60 và gói du lịch trọn gói qua đường hàng không vào đầu những năm 70 thì ngành hàng không nước nhà chỉ chậm hơn so với các nước tiên tiến khoảng 10 năm.
 
Từng bước một, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines dần cất cánh vươn xa. Một trong những thay đổi lớn là khi hãng đưa hệ thống phục vụ hành khách SABRE với nhiều tiện ích và tính năng tiên tiến vào sử dụng.
 
Với hệ thống này, hành khách của Vietnam Airlines có thể tự đặt chỗ, thanh toán trực tuyến và làm thủ tục check-in qua Internet, qua đó giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chờ đợi tại sân bay.
 
Vietnam Airlines - những sải cánh bay trên bầu trời quốc tế - 1
Vietnam Airlines hiện đang khai thác 75 đường bay tới 20 điểm nội địa và 26 điểm đến quốc tế với tổng cộng 300 chuyến bay mỗi ngày.
 
Chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế của Vietnam Airlines một lần nữa được khẳng định khi hãng chính thức trở thành thành viên của liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam tháng 6/2010, sau hơn một năm nỗ lực đáp ứng hàng loạt yêu cầu khắt khe của liên minh hàng không uy tín này.
 
Sự kiện này cho thấy vị thế của Vietnam Airlines đã được nâng cao lên ngang bằng các hãng hàng không thành viên khác như Air France, Alitalia, KLM Royal Dutch Airlines hay Korean Air. Hơn thế, sự kiện này cũng góp phần khẳng định quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn của doanh nghiệp Việt Nam vào nền kinh tế thế giới.
 
Từng bước một trên chặng đường phát triển, Vietnam Airlines đã trở thành cánh chim đầu đàn của ngành hàng không nước nhà, ngày càng vươn xa hơn trên bầu trời quốc tế.
 
Minh Đức
 

SkyTeam là Liên minh hàng không toàn cầu hiện có 10 thành viên là các hãng hàng không Aeroflot, Aeroméxico, Air France, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air và Vietnam Airlines. Ngoài ra, SkyTeam còn có 2 thành viên liên kết là Air Europa và Kenya Airways. Hệ thống toàn cầu SkyTeam bao gồm hơn 415 phòng chờ sân bay, thực hiện hơn 13.000 chuyến bay mỗi ngày tới 884 điểm đến tại 169 quốc gia, phục vụ 393 triệu lượt hành khách trên toàn thế giới mỗi năm. SkyTeam kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 6/2010. www.skyteam.com