1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vietnam Airlines lọt top 10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới

Công ty đánh giá và xếp hạng hàng không Anh Skytrax vừa công bố xếp hạng 10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới năm 2015 thông qua bình chọn của hành khách. Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã lọt vào danh sách top 10 và được nhận giải thưởng chất lượng này.

Với việc lọt vào top10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới, Vietnam Airlines đồng thời nâng xếp hạng của Hãng trong số 100 hãng hàng không hàng đầu thế giới lên 3 bậc, từ vị trí 58 năm 2014 lên vị trí 55 trong năm 2015.

Đây là một trong các giải thưởng hàng không thế giới (World Airline Awards) do tổ chức đánh giá các hãng hàng không độc lập Skytrax thực hiện, được công bố tại triển lãm hàng không quốc tế Paris Air Show 2015. 

Top 10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới là giải thưởng chất lượng mà các hãng hàng không trên thế giới đều mong muốn đạt được, là một chuẩn mực toàn cầu về sự xuất sắc của hãng hàng không.

Vietnam Airlines lọt top 10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới - 1

Xếp hạng 10 hãng hàng không tiến bộ nhất thế giới được công bố trên cơ sở kết quả điều tra online từ tháng 9/2014 đến tháng 5/2015 với 18,89 triệu bản điều tra khách hàng trên toàn cầu, SkyTrax đã lựa chọn ra những hãng hàng không xuất sắc nhất để trao giải thưởng Hãng hàng không tốt nhất theo khu vực hoặc các tiêu chí dịch vụ.

Trong xếp hạng này, Air France xếp ở vị trí số 1, tiếp đó là hãng hàng không Azerbaijan Airlines, Delta Air Lines, Aeroflot, China Airlines, Japan Airlines, Norwegian, Royal Air Maroc, China Eastern và Vietnam Airlines xếp vị trí thứ 10.

Cùng giải thưởng trên, năm 2015 Vietnam Airlines cũng được nhận danh hiệu Top 10 nhãn hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam năm 2015. Đây là chương trình “Tư vấn và bình chọn nhãn hiệu nổi tiếng - nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam tổ chức bình chọn thường niên và được đánh giá dựa trên các tiêu chí theo Điều 75 Luật Sở hữu Trí tuệ - 2005.

Ngoài ra,Vietnam Airlines đứng đầu trong bảng xếp hạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015 (Vietnam ICT Index 2015), tăng lên 4 bậc từ vị trí thứ 4 của năm 2014.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, những giải thưởng uy tín quốc gia và quốc tế mà Vietnam Airlines đạt được trong năm 2015 là sự ghi nhận của khách hàng trên toàn cầu, cộng đồng hàng không quốc tế đối với sự cố gắng và những cải tiến vượt bậc của Hãng trong nhiều năm qua.

Nhật Minh