1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Việt Nam sẽ chạy thử nghiệm nhà máy alumina đầu tiên vào tháng 4

(Dân trí) - Theo Vinacomin, hiện đã có tới 99% công việc được hoàn thành tại nhà máy Tân Rai, Lâm Đồng.

Việt Nam sẽ chạy thử nghiệm nhà máy alumina đầu tiên vào tháng 4
(ảnh minh họa).

Theo tin từ Reuters, Việt Nam sẽ chạy thử nghiệm nhà máy alumina đầu tiên của mình vào đầu quý II tới, bắt đầu từ tháng 4, trước khi chuyển sang vận hành chính thức. Như vậy, đã có “một chút chậm trễ” trong dự án.

Hiện đã có tới 99% công việc được hoàn thành tại nhà máy Tân Rai, thuộc sở hữu Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

Hồi đầu tháng 3, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã đến thăm và làm việc tại Tổ hợp bauxit nhôm Lâm Đồng, yêu cầu chủ Dự án cần hợp tác chặt chẽ với nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến tới chạy thử có tải toàn bộ Nhà máy Alumin chậm nhất vào tháng 4/2012.

Bauxite được tinh chế thành alumina, một loại bột trắng, sau đó được nấu chảy thành kim loại nhôm.

Đầu tháng 12/2011, Vinacomin cho biết, hoạt động sản xuất alumina đã bị trì hoãn cho đến đầu quý I/2012 do ảnh hưởng của mưa tới quá trình xây dựng.

Vinacomin dự kiến, sản lượng alumina tại nhà máy Tân Rai sẽ vào khoảng 460 triệu USD với 300.000 tấn trong năm nay, bằng khoảng 1 nửa công suất hàng năm. Sang 2013, công suất dự kiến lên đến 500.000 tấn và sẽ tăng lên 650.000 tấn vào năm 2014.

Vinacomin và Tập đoàn luyện kim Vân Nam (YMG) của Trung Quốc đã có thỏa thuận dài hạn trong 30 năm về việc công ty Việt Nam sẽ bán từ 600.000 đến 900.000 tấn alumina mỗi năm cho YMG .

Vinacomin cũng đang trong quá trình phát triển dự án alumina Nhân Cơ tại tỉnh Dak Nông, với sản lượng ban đầu dự kiến đạt 300.000 tấn trong năm 2014 và tăng lên 650.000 tấn vào 2016.

 Bích Diệp
Theo Reuters