1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Vì sao FDI tháng 1 sụt giảm kỷ lục?

(Dân trí) - Trước thực tế FDI tháng 1 chỉ bằng 1/40 cùng kỳ 2011, Cục Đầu tư nước ngoài khẳng định, con số này “không phản ánh đúng về thực trạng thu hút FDI trong tháng đầu năm và cũng không có nhiều ý nghĩa với thu hút FDI của cả năm 2012”.

Vì sao FDI tháng 1 sụt giảm kỷ lục? - 1
Cục Đầu tư nước ngoài dự báo, đầu tư nước ngoài trong năm 2012 sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt, ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với năm 2011.

Theo con số của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/1/2012 cả nước có 25 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 29,5 triệu USD và 5 lượt dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm gần 7,8 triệu USD.

Tổng cộng, trong tháng, lượng FDI cả nước thu hút chỉ đạt 37,3 triệu USD, bằng 2,5% cùng kỳ năm 2011.

Tuy nhiên, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), kết quả khá khiêm tốn nêu trên không phản ánh đúng về thực trạng thu hút FDI trong tháng đầu năm 2012 và cũng không có nhiều ý nghĩa với thu hút FDI của cả năm 2012.

Cơ quan này viện dẫn các nguyên nhân lý giải, chủ yếu là do khách quan.

Theo cục này, số liệu thống kê được chốt vào ngày 20 hàng tháng. Do đó, số liệu tháng 1/2012 chỉ tính các dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư và tăng vốn trong 20 ngày đầu và tất nhiên không phản ánh đúng về thu hút FDI của cả tháng 1/2012.

Thêm vào đó, khoảng thời gian này trùng với Tết Nguyên đán và thời gian nghỉ tết năm nay dài hơn so với các năm trước, do đó số ngày làm việc của các địa phương trong tháng 1 cũng bị giảm đáng kể. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép.

Về nguyên nhân thứ ba, Cục Đầu tư nước ngoài dẫn ví dụ về một dự án rất lớn được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong tháng1 năm ngoái là dự án Công ty TNHH sản xuất First Solar Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ USD, đưa số thu hút ĐTNN trong tháng 1/2011 lên cao. Trong khi đó, dự án hoàn tất trong năm 2010 nhưng lại được cấp phép vào tháng 1/2011

Do vậy, theo đánh giá của cơ quan này, nếu so sánh số liệu của tháng 1/2012 với cùng kỳ năm 2011 sẽ có sự chênh lệch rất lớn và không phán ánh đúng kết quả thu hút FDI trong tháng 1 năm nay.

Thứ tư, bên cạnh các nguyên do chủ yếu nêu trên còn bởi một số dự án đầu tư đã hoàn tất thủ tục cấp phép nhưng chủ đầu tư chưa muốn cấp phép ngay mà đợi sau Tết, sang năm mới Nhâm Thìn mới cấp phép để được nhiều may mắn. Vấn đề này khá phổ biến ở các nhà đầu tư đến từ Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc.

Từ đó, cơ quan chủ quản về lĩnh vực đầu tư nước ngoài khẳng định kết quả về thu hút FDI trong tháng 1/2012 không phản ánh đúng về thực trạng và triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong năm nay.

Đồng thời cũng dự báo, đầu tư nước ngoài trong năm 2012 sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt, ít nhất là bằng hoặc cao hơn so với năm 2011.

Riêng trong tháng 2 và các tháng tiếp theo, tình hình sẽ có những thay đổi rất tích cực và hiện đã có một số dự án lớn được cấp phép trong tháng này với giá trị cao.

Bích Diệp